Sau khi tiến hành lễ truy điệu, chiếc xe chở linh cữu cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang rời nhà tang lễ quốc gia, bắt đầu hành trình trở về quê nhà Kim Sơn (Ninh Bình).

Sáng nay 27/9, Lễ truy điệu, Lễ đưa tang diễn ra tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), theo VnExpress.

Đến 8h, ban tổ chức tiến hành Lễ đưa tang để đưa linh cữu cố Chủ tịch nước về quê hương ở Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình an táng.

Bên ngoài áo quan phủ quốc kỳ. (Ảnh: Giang Huy).
Cỗ linh xa đưa cố Chủ tịch nước rời nhà tang lễ. (Ảnh: Tiền Phong)
Linh cữu được đưa lên xe. (Ảnh: VnExpress)

Khi về đến Ninh Bình, đoàn sẽ đi qua đường Lương Văn Thăng – Trần Hưng Đạo – cầu Lim – Quốc lộ10 – Kim Sơn sau đó di chuyển về đường làng Lưu Quang, xã Quang Thiện.

Theo lộ trình, thi hài Chủ tịch nước sẽ được đưa qua nhà riêng của ông ở phố Ngụy Như Kon Tum (quận Thanh Xuân) để thực hiện một số nghi thức theo tín ngưỡng của người Việt trước khi di quan về Ninh Bình.

Sau đó, lễ an táng từ 15 giờ 30 phút cùng ngày tại Nghĩa trang quê hương Chủ tịch nước, xóm 13 xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp Lễ truy điệu và Lễ an táng cố Chủ tịch nước tại Hà Nội, TP HCM và huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Thanh Thanh (Tổng hợp)