Tối qua (9/2), trên địa bàn tỉnh Điện Biên xảy ra trận động đất với dư chấn kéo dài, cường độ động đất tương đối lớn khiến cho người dân khu vực lòng chảo Mường Thanh (Tp. Điện Biên Phủ) cảm nhận rất rõ sự rung lắc nhà cửa, đồ đạc và vật dụng của gia đình. 

Vào 19h49 ngày 9/2, trên địa bàn tỉnh Điện Biên xảy ra 1 trận động đất mạnh với cường độ 4,1 độ richter. Đây là trận động đất thứ 6 xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên và các khu vực lân cận biên giới Việt – Lào từ đầu năm 2018 đến nay.

Ông Nguyễn Thái Sơn – Trạm trưởng Trạm Quan sát địa chấn Quốc gia, thuộc Viện Vật lý địa cầu tại Điện Biên cho biết, trận động đất tối qua có độ sâu chấn tiêu khoảng 10km, dư chấn kéo dài trong khoảng thời gian 3 giây. Vị trí xảy ra động đất nằm trên khu vực huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên tiếp tục rung lắc do động đất 4,1 độ richter
Vị trí tâm chấn của trận động đất (sao đỏ) (ảnh: Viện Vật lý địa cầu).

Lúc xảy ra động đất, dư chấn kéo dài, cường độ động đất tương đối lớn, nên người dân khu vực lòng chảo Mường Thanh (Tp. Điện Biên Phủ) đều cảm nhận rất rõ sự rung lắc nhà cửa, cơ quan và các đồ đạc, vật dụng của gia đình.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa ghi nhận thiệt hại do ảnh hưởng của trận động đất này gây ra.

Theo ông Sơn, tâm chấn của trận động đất này nằm ở vị trí gần với tâm chấn trận động đất có cường độ 3,9 độ richter xảy ra trước đó vào rạng sáng 8/1 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông.

Từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra 5 trận động đất với cường với dao động từ 2,5-4,3 độ richter. Các trận động đất này chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn.

Vị trí xảy ra động đất là nơi có 2 dải đứt gãy địa chất lớn: Điện Biên – Lai Châu và Sông Mã – Sơn La. Cấu trúc này thường xuyên gây ra các trận động đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Năm 2017, đã xảy ra 7 trận động đất tại các huyện Điện Biên, Mường Chà, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Tủa Chùa và thị xã Mường Lay với cường độ dao động từ 2,1-3,9 độ richter.

Mỹ Duyên