Trong lúc mưa giông, ông Minh (Thanh Hóa) đi bơm nước ở ruộng mạ ngoài đồng bị sét đánh tử vong.

Chiều 10/6, tại xã Thăng Bình, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) xảy ra giông lốc và sấm chớp, khiến một người đàn ông bị sét đánh chết. Nạn nhân là ông Bùi Hữu Minh (70 tuổi) bị sét đánh khi đi bơm nước cho mạ ngoài đồng, theo VOV.

Hiện nay, trên các cánh đồng huyện Nông Cống người dân đã thu hoạch lúa xong và gieo vụ mới. Tuy nhiên, khi xuất hiện giông lốc, sấm sét người dân không nên ở ngoài đồng, cần tìm nơi trú ẩn an toàn.

Theo người dân, cũng tại khu vực này ngày 16/9/2017 xảy ra trận giông tố, lốc xoáy, làm bà Phạm Thị Thi (sinh năm 1957) bị sét đánh tử vong.

Trước đó, chiều 27/5, ông Này Duen (60 tuổi, thôn Ơi Briu 2, xã Chư Mố, huyện Ia Pa, Gia Lai) cùng cháu trai là Ksor Tân (12 tuổi) đi chăn dê gần nghĩa địa thôn thì bị sét đánh. Cháu trai tử vong tại chỗ, người ông cũng được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Minh Tú