Một gia đình ở Nghệ An phát hiện trong lúc nạo vét ao cá đã phát hiện được quả bom nằm cách sâu mặt đất 1 mét, theo hướng thẳng đứng, nặng khoảng 300 kg.

Chiều 2/5, hơn chục cán bộ của Ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương (Nghệ An) và Lữ đoàn 414 (Quân khu 4) đào quả bom từ ao cá lên an toàn. Bom dài 1,4 m, đường kính nơi rộng nhất 25 cm, nặng gần 3 tạ, vỏ sáng loáng, theo VnExpress.

Trước đó, vào lúc 17h ngày 29/4/2019, ông Đặng Công Hùng – trú tại xóm 7, xã Mỹ Sơn tiến hành cải tạo ao nuôi cá. Quá trình múc đất đào ao thì phát hiện 1 quả bom còn sót lại thời chiến tranh.

Quả bom nằm cách sâu mặt đất 1 mét, theo hướng thẳng đứng, có đường kính khoảng 25 cm, dài khoảng 1 mét, phần cánh đã bị mất. Phía trên quả bom có chữ màu trắng DST trên nền màu đen, trọng lượng khoảng 300 kg, theo Báo Nghệ An.

Sau khi trục vớt thành công, ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương và UBND xã Mỹ Sơn đã bàn giao cho Lữ đoàn 414 – Quân khu 4 đem đi tiêu hủy an toàn. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Theo truyền thông đưa tin, đây là loại bom phá, sót lại từ thời chiến tranh chống Mỹ. Địa điểm phát hiện bom nằm trong khu vực rốn bom Truông Bồn hơn 50 năm trước.

Một tháng trước, nhà chức trách huyện Đô Lương cũng trục vớt và tiêu hủy thành công một quả bom dài hơn một mét nằm ở mép sông xã Thịnh Sơn.

Xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) là nơi có tọa độ lửa Truông Bồn – nơi giặc Mỹ đã trút 18.936 quả bom, tên lửa và rốc két nhằm chia cắt mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam. Quả bom được tìm thấy cũng là một trong những chứng tích còn sót lại thời chiến tranh chống Mỹ.

Thanh Thanh (tổng hợp)