Có lẽ điều mà người ta nhớ đến Klose nhất chính là phong cách thi đấu “giản dị” nhưng vô cùng hiệu quả. Anh là mẫu trung phong (số 9) thực thụ mà bị xem như đã “tuyệt chủng” trong bóng đá hiện đại.

Trở thành kỷ lục gia World Cup ở tuổi 35

Trong trận bán kết tại World Cup 2014 khi cỗ xe tăng Đức nghiền nát Brazil 7-1, có một kỷ lục vĩ đại được xác lập nhưng có vẻ nhưng chẳng ai buồn quan tâm đến người lập kỷ lục này, Miroslav Klose, khi đó đã 35 tuổi. Bởi đơn giản anh là một con người không quá nổi tiếng và cách anh ghi bàn trong trận đấu này cũng như các bàn thắng khác của mình đều không khiến người xem cảm thấy lôi cuốn nhưng những bàn thắng anh được ghi được lại vô quan trọng.

Với bàn thắng thứ 16 có được trong trận đấu với Brazil, anh chính thức vượt qua chính huyền thoại người Brazil Ronaldo để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup. Đằng sau kỷ lục này là một sự nghiệp có phần đối lập của Klose tại CLB và đội tuyển quốc gia. Sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Klose bắt đầu tại FC Kaiserslautern, tại đây anh thi đấu 5 mùa giải từ 1999 đến 2004 với 52 bàn thắng sau 145 trận.

Đỉnh cao trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của anh chính là bến đỗ tiếp theo Werder Bremen, với khả năng săn bàn bằng đầu đáng nể của mình anh là một trong những tiền đạo đáng sợ nhất Bundesliga tại thời điểm bấy giờ. Mùa giải 2005-2006, anh trở thành vua phá lưới giải đấu với 25 bàn thắng sau 26 lần ra sân.

Cùng với phong độ ấn tượng tại World Cup 2006 anh được nhiều đội bóng theo đuổi, tuy nhiên anh lại lựa chọn Bayern Munich, sau 4 năm gắn bó với “Hùm xám” (2007-2011) anh chỉ có vẻn vẹn 24 bàn sau 98 trận tại Bundesliga. Sự nghiệp thi đấu của Klose kết thúc vào năm 2016 tại Lazio với tổng cộng 64 bàn thắng cho CLB nước Ý.

Tại đội tuyển quốc gia anh tham gia kỳ World Cup đầu tiên vào năm 2002, anh ghi được tổng cộng 5 bàn thắng và tất cả đều bằng đầu. Nhưng kỳ World Cup mà Klose thi đấu chói sáng nhất là vào năm 2006 trên quê nhà. Anh ghi bàn thắng quan trọng phút 81 gỡ hoà trong trận tứ kết với Argentina, đểu sau đó Đức vượt qua đối thủ trên chấm phạt đền, đáng tiếc là sau đó Đức chỉ về thứ 3 chung cuộc. Với 5 bàn thắng có được anh trở thành cầu thủ Đức thứ 2 sau Gerd Muller đoạt được danh hiệu vua phá lưới World Cup.

Klose là người đang giữ kỷ lục cầu thủ ghi bàn nhiều nhất qua các kỳ World Cup với 16 bàn

Tại kỳ World Cup 2010 anh đánh dấu 100 lần khoác áo tuyển Đức bằng 2 bàn vào lưới Argentina giúp Đức lọt vào bán kết. Tại kỳ World Cup cuối cùng vào năm 2014 trên đất Brazil, sau khi xô đổ kỷ lục 15 bàn của Ronaldo tại World Cup, fan hâm mộ bóng đá thế giới mới bắt đầu chú ý đến anh, nhiều người có thể sẽ vẫn cho rằng anh may mắn khi lập được kỷ lục này.

Nhưng nếu tìm hiểu kỹ hơn họ sẽ phải ngả mũ thán phục tài năng của anh khi biết anh còn là chân sút vĩ đại nhất của cỗ xe tăng Đức với 71 bàn thắng, hơn huyền thoại Gerd Muller 3 bàn. Là cầu thủ duy nhất ghi từ 4 bàn trở lên trong 3 kỳ World Cup. Là cầu thủ duy nhất dành được 3 loại huy chương tại World Cup, cũng là cầu thủ duy nhất dành huy chương trong tất cả các kỳ World Cup đã tham dự. Mỗi khi anh nổ súng thì Đức chưa bao giờ thua.

Kỷ lục gia giản dị và fair-play

Cuộc sống của Klose không gây nhiều chú ý cho người hâm mộ, Klose cùng vợ là Sylvia luôn xem mình là công dân mẫu mực của châu Âu. Trong thi đấu anh thể hiện sự fair-play, đơn cử ở trận Lazio gặp Napoli năm 2012 khi xin huỷ bàn thắng đã được trọng tài công nhận vì anh đã dùng tay chơi bóng. Trước đó, khi còn khoác áo Bremen trong trận gặp Arminia Bielefeld anh đã từ chối một quả phạt đền vì cho rằng trọng tài không xử lý chính xác.

Có lẽ điều mà người ta nhớ đến anh nhất chính là phong cách thi đấu “giản dị” nhưng vô cùng hiệu quả. Anh là mẫu trung phong số 9 thực thụ mà bị xem như “tuyệt chủng” trong bóng đá hiện đại.

Không quá nhanh, không quá kỹ thuật nhưng khả năng chọn vị trí và không chiến cực tốt đã giúp Klose trở thành một trong những sát thủ vòng cấm đáng nể nhất của bóng đá thế giới. Tất cả 16 bàn thắng mà anh ghi được tại World Cup đều thực hiện trong vòng cấm, 7 trong số đó được anh thực hiện bằng đầu.

Klose ăn mừng chức vô địch World Cup 2014 cùng các con

Kỷ lục của anh có lẽ rất khó để phá vỡ, bởi hiện tại cầu thủ còn thi đấu World Cup và ghi được nhiều bàn thắng nhất là Thomas Müller với 10 bàn, sau đó lần lượt là James Rodríguez với 6 bàn, Robin van Persie với 6 bàn, tuy nhiên Hà Lan không được tham dự World Cup năm nay. Ngoài ra các cầu thủ khác cũng ghi được 6 gồm có Arjen Robben, Wesley Sneijder, Diego Forlán đều đã từ giã đội tuyển quốc gia.

Phút 88 trong trận chung kết World Cup 2014 khi Gotze vào thay Klose cũng là lúc HLV Joachim Low đánh dấu sự thay đổi chiến thuật của mình, kể từ đó đội tuyển Đức đã không còn một trung phong đúng nghĩa nữa.

World Cup 2018 tại Nga khán giả thế giới sẽ không còn được nhìn thấy những cú lộn somersault 360 độ của anh nữa, tuy nhiên Klose vẫn sẽ luôn được mọi người nhớ đến như một cầu thủ tài năng và mẫu mực.

Kiên Tâm