Quả bóng Vàng VN năm 1998, 2000 tin tưởng HLV Park Hang Seo sẽ sử dụng Quang Hải trên hàng công, bố trí Hùng Dũng đá cặp tiền vệ trụ với Xuân Trường, trong trận gặp Malaysia vào ngày 16/11 trên sân Mỹ Đình.

Cựu danh thủ Hồng Sơn, người từng giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam năm 1998, 2000, Cầu thủ xuất sắc nhất Tiger Cup 1998, Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của châu Á vào tháng 8 năm 1998. Trả lời phỏng vấn Zing sáng 15/11, Hồng Sơn đã đưa ra nhận định về đội hình mà HLV Park Hang Seo sẽ sử dụng để tiếp đón Malaysia trên sân Mỹ Đình tại AFF Cup 2018 19h30 ngày 16/11.

Theo Hồng Sơn, cầu thủ tạo đột biến tốt nhất thời điểm này là Quang Hải, sẽ được HLV Park Hang Seo sử dụng từ đầu trên hàng công. Anh nhận định: “Quang Hải là một trong những cầu thủ hay nhất ở trận ra quân. So với Xuân Trường, Quang Hải di chuyển nhiều hơn và có đóng góp rất lớn vào lối chơi.

danh thu hong son du doan doi hinh ra san cua dt viet nam gap malaysia
Cựu danh thủ Hồng Sơn được coi là tiền vệ số 1 của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam những năm 1990. (Ảnh: Wikipedia)

Đẳng cấp của Malaysia hoàn toàn khác so với Lào, thế nên HLV Park phải có điều chỉnh. Chắc chắn áp lực phòng ngự ở tuyến giữa sẽ tăng lên và bộ đôi Quang Hải, Xuân Trường khó lòng đảm bảo. Rất khó để nhận định HLV Park sẽ làm gì, nhưng có thể ông ấy sẽ tăng chất thép cho tuyến giữa.

Tôi nghĩ ông Park sẽ dùng Hùng Dũng đá cặp Xuân Trường nếu cậu ấy đảm bảo thể lực. Khi đó, Quang Hải sẽ được đẩy lên chơi tiền đạo trên hàng công.

Xuân Trường là mẫu tiền vệ có khả năng chuyền bóng hoàn hảo. Cậu ấy không quá phù hợp ở thế trận áp đảo của đội tuyển. Nhưng trước đối thủ ngang tầm như Malaysia, Xuân Trường sẽ phát huy tốt nhất khả năng cầm bóng và phát động tấn công”.

HLV Hồng Sơn nói thêm về ĐT Malaysia: “Khi tôi còn thi đấu, Malaysia là đối thủ rất khó chịu với đội tuyển Việt Nam. Về sau, đội bóng này giữ vững phong cách chơi bóng và nhiều lần khiến đội tuyển của chúng ta ôm hận.

Cầu thủ Malaysia mạnh ở tốc độ, thể lực, lối chơi lỳ lợm và đặc biệt kỷ luật. Ở AFF Cup 2018, đội hình Malaysia có hai tiền đạo đáng sợ là Idlan Talaha và Zaquan Adha. Đặc biệt nhất phải kể đến tiền vệ chạy cánh nhập tịch Mohamadou Sumareh. Anh ta thi đấu đa năng, tốc độ và thể lực dồi dào”.

Nhận xét về cục diện trận đấu, danh thủ Hồng Sơn nói: “Tôi nghĩ đội tuyển Malaysia sẽ chơi phòng ngự phản công khi thi đấu trên sân khách. Trong quá khứ, đó luôn là lối chơi mà họ lựa chọn mỗi khi có dịp gặp tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Park phải hết sức cẩn trọng vì chỉ cần mất tập trung, chúng ta sẽ trả giá đắt”.

danh thu hong son du doan doi hinh ra san cua dt viet nam gap malaysia
Tiền đạo Văn Toàn tin vào chiến thuật của HLV Park Hang Seo. (Ảnh: Vnexpress)

Trong khi đó, tiền đạo Văn Toàn chia sẻ với Vnexpress về chiến thuật riêng của HLV Park Hang Seo.

“Chúng tôi đã xem Malaysia đá với Campuchia và Lào, nên cũng có thông tin. Nhưng, không thể qua hai trận đấu trên để đánh giá hết về đối thủ. Malaysia từ trước tới nay luôn là đối thủ khó nắm bắt. Họ đá với các đối thủ yếu hơn một phong cách, nhưng khi đụng đối thủ mạnh hơn hay ngang cơ như Việt Nam lại chơi kiểu khác.

Trận tới với Malaysia sẽ rất căng thẳng. Nhưng chúng tôi tự tin sẽ có kết quả tốt. Toàn đội đã rất sẵn sàng. Tuyển Việt Nam luôn tôn trọng mọi đối thủ, và HLV Park Hang-seo luôn có chiến thuật riêng cho từng trận. Với Malaysia cũng vậy”, Văn Toàn chia sẻ.

danh thu hong son du doan doi hinh ra san cua dt viet nam gap malaysia
HLV Park Hang Seo tự tin với thể lực của ĐT Việt Nam. (Ảnh: Tiền Phong)

Phát biểu tại cuộc họp báo sáng nay 15/11, HLV Park Hang Seo cho biết: “Từ năm 1998 đến nay, chúng ta gặp Malaysia 6 lần với kết quả 2 thắng, 2 thua và 2 hoà. Trận đấu tới đây chắc chắn sẽ quyết liệt. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam hiện đang rất ổn. Chúng ta được nghỉ 7 ngày liền, tôi hy vọng đội sẽ chơi tốt đúng với kỳ vọng”.

19h30 ngày 16/11, đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ có trận đấu đầu tiên được chơi trên sân nhà tại AFF Cup 2018, đối đầu với đội tuyển Malaysia. Sau trận ra quân, Việt Nam đang có 3 điểm và hiệu số +3, trong khi Malaysia đã giành được 6 điểm sau hai lượt trận, tạm thời đứng ở vị trí số một bảng A.

Bình An (Tổng hợp)