Boongton này là nơi phát hiện thi thể em Danh, cách vị trí xe rơi xuống sông trên 20m. (Ảnh: Bửu Đấu)

Báo Công Lý cho biết, trước đó, vào khoảng 2h30 ngày 17/1, xe tải biển số 61C-113.18 do tài xế Huỳnh Thanh Sơn, 50 tuổi điểu khiển chở theo con trai là Huỳnh Lê Thanh Danh. Trên xe lúc này chở khoảng 1 tấn trái cây các loại đi từ thị xã Tân Châu đi TP. Châu Đốc để bán.

Khi phà B01-AG 22350 do Nguyễn Thanh Hùng, 38 tuổi điều khiển rời bến di chuyển qua bờ Châu Đốc được 2m thì bất ngờ xe tải (đã tắt máy) của ông Sơn lăn ra mũi phà rồi rơi xuống sông Châu Đốc.

Ông Sơn tung cửa kính xe tải thoát thân và bị thương nặng ở chân phải, hiện được cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc. Còn em Danh không biết bơi nên mất tích trong đêm tối.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã trục vớt được xe tải lên bờ và khám nghiệm hiện trường phà, xe tải. Cơ quan chức năng cho biết xe tải được tài xế cài phanh tay theo quy định khi lên xuống phà.

Khôi Minh (tổng hợp)