Đang đánh bắt cá ngoài khơi thì tàu bị gãy bánh lái, trôi dạt nhiều ngày khiến ba ngư dân lâm vào cảnh kiệt sức, tinh thần hoảng loạn.

Trưa 1/11, 3 ngư dân cùng tàu cá trôi dạt trên biển đã được lực lượng chức năng đưa vào Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) an toàn, theo Zing.vn.

Trước đó ngày 29/10, tàu cá tỉnh Bến Tre của ông Đoàn Văn Vui khai thác hải sản tại vùng biển cách Sóc Trăng hơn 60 hải lý về phía đông. Trên tàu lúc này có thuyền trưởng Phạm Minh Sơn (41 tuổi), 2 thuyền viên Lê Vũ Linh (25 tuổi) và Phạm Minh Tý (33 tuổi, cùng quê Cà Mau).

Được biết, khi nhóm ngư dân này đang đánh cá thì tàu bị gãy bánh lái và lênh đênh trên biển. Tàu trôi dạt suốt 2 ngày trong điều kiện thời tiết xấu bởi áp thấp nhiệt đới. Lương thực và nước uống trên tàu cạn kiệt khiến sức khỏe 3 ngư dân suy yếu, tinh thần hoảng loạn.

Đến đêm 31/10, thuyền trưởng liên lạc được với lực lượng chức năng và phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp. Nhận được tín hiệu cầu cứu, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều động tàu SAR 413 ra khơi cứu các thuyền viên trong đêm.

Rạng sáng ngày 1/11, lực lượng tìm kiếm phát hiện tàu gặp nạn. Đến trưa cùng ngày, 3 thuyền viên đã được đưa vào Côn Đảo an toàn.

Khôi Minh