Trong số 7 ngư dân gặp nạn trong vụ đắm tàu trên khu vực biển Cô Tô (Quảng Ninh), 4 người đã được tìm thấy, 3 người còn lại vẫn mất tích.

Vào sáng 16/7, ông Trần Như Long (Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, Quảng Ninh) cho hay, hiện các lực lượng chức năng đang tìm kiếm những người mất tích trong vụ đắm tàu chiều hôm trước tại biển Cô Tô, theo VTC News.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h ngày 15/7, trong khi tàu cá của ngư dân Hải Phòng đang neo đậu tránh dông lốc thì bị một tàu vận tải va chạm mạnh.

Vụ va chạm mạnh khiến tàu ngư dân Hải Phòng bị chìm, khiến 7 ngư dân gặp nạn.

Đến 15h cùng ngày, người dân trên đảo Cô Tô phát hiện 1 nạn nhân trong vụ đắm tàu nên báo cho lực lượng chức năng. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng của huyện huy động lực lượng tìm kiếm.

Sáng sớm ngày 16/7, lực lượng chức năng tìm thêm được 3 nạn nhân.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trong số  3 người mất tích có 2 người quê Thanh Hóa và 1 người quê Hải Phòng.

Do trên biển Cô Tô đang có mưa to, sóng lớn nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Hiện các đơn vị và ngư dân đang tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Thanh Thanh