Khoảng 16 giờ 20 ngày 19/12, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng nhận được thông tin yêu cầu trợ giúp tàu cá QB 98436 TS bị phá nước, nước ngập vào buồng máy tại vị trí cách Đà Nẵng 34 hải lý về hướng bắc.

Khi đó trên tàu có 4 ngư dân. Hệ thống Thông tin duyên hải Việt Nam đã phát thông báo về tàu cá bị nạn, yêu cầu các phương tiện đang hoạt động trong vùng lân cận tăng cường quan sát, trợ giúp tàu cá bị nạn, chuyển thông tin đến các cơ quan tìm kiếm cứu nạn… theo báo Đà Nẵng.

Khoảng 2 giờ sau, tàu cá QB 98436 TS bị phá nước, không khắc phục được và bị chìm. 4 ngư dân nhảy thoát khỏi tàu chìm và lênh đênh trên 1 thuyền thúng. Lúc này, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân điều động tàu 364 khẩn trương rời cảng, cơ động nhanh nhất đến khu vực được thông báo để tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân.

4 ngu dan bam thuyen thung vat lon song du cao 7m
Vị trí tàu cá QB 98436 TS bị phá nước, chìm trên vùng biển cách Đà Nẵng 34 hải lý về phía bắc (Ảnh: Báo Đà Nẵng)

Do trời tối, gió cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh và những cột sóng dâng cao tới 7m, lại mất hẳn liên lạc với 4 ngư dân, lực lượng cứu nạn trên tàu 634 đã căn cứ vào dòng chảy, hướng gió vừa tính toán hướng di chuyển, tọa độ trôi dạt của thuyền thúng, vừa tìm kiếm.

Sau 3 giờ cố gắng tìm kiếm, tàu 364 đã phát hiện được chiếc thuyền thúng đang chờ cứu nạn trong gió to, sóng lớn và kịp thời vớt 4 ngư dân lên tàu cấp cứu, ủ ấm.

Đến sáng nay, ngày 20/12, tàu hải quân 364 của Vùng 3 Hải quân đã đưa 4 ngư dân của tàu cá QB 98436 TS về quân cảng Vùng 3 an toàn.

Ánh Tuyết