Tối 24/10 xảy ra một vụ cháy lớn tại công ty Tân Phú Hòa, phường Tân Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trong đêm tối, lửa bao trùm cả một khu vực với sức nóng khủng khiếp.

Các nhân chứng cho biết, khoảng 20h30′ ngày 24/10, ngọn lửa bùng phát tại một xưởng gỗ ở khu phố 8, phường Tân Hòa, sau đó lan sang ra các khu nhà xưởng khác. Ngay khi phát hiện có cháy, người dân đã gọi điện cho lực lượng cảnh sát PCCC, theo báo VOV.

Khi xe cứu hỏa tới, lửa đã lan rộng bao trùm nhiều xưởng gỗ ở khu phố 4, phường Tân Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Khi xe chữa cháy tới, lửa đã lan rộng, bao trùm nhiều xưởng gỗ. (Ảnh: Pháp Luật)

Do ngọn lửa quá lớn, khu vực cháy lại là các xưởng với gỗ và các loại sơn, hóa chất đều là vật liệu dễ cháy nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Chia sẻ với Vietnamnet, anh Nguyễn Mạnh Hưng cho biết, khu vực cháy có nhiều nhà xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất nên đám cháy ngày càng lớn, lửa bao trùm cả một khu vực, sức nóng khủng khiếp. Điện bị cắt trên diện rộng.

Ngọn lửa bao trùm xưởng gỗ. (Ảnh: Pháp Luật)
Khóc bốc ngùn ngụt. (Ảnh: Pháp Luật)

Tới 22h cùng ngày, đám cháy vẫn lan rộng. Xe cứu hỏa phun bọt và xe tiếp nước có mặt ở hiện trường, phục vụ công tác chữa cháy. Vòi rồng từ các xe cứu hỏa liên tục phun nước vào đám cháy.

Ngọn lửa vẫn bốc cao, đứng cách xa 2 km vẫn có thể trông thấy lửa rực sáng. (Ảnh: Vietnamnet)

Tới 23h40, đám cháy vẫn chưa được khống chế, rất nhiều tài sản có giá trị đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Hoàng Minh (Tổng hợp)