Một trận hỏa hoạn đã bùng phát rất nhanh và trở nên khó kiểm soát tại Đồng Nai trong đêm khiến 20 hộ dân xung quanh hiện trường phải tạm di tản khẩn cấp.

Đến khoảng 21 giờ tối 3/3, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Biên Hòa và dân quân địa phương đã cơ bản khống chế được vụ cháy trên diện tích khoảng sáu ha tại xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, theo báo Nhân Dân.

Trước đó, vào khoảng 18h30 cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một bãi đất trống gần chân cầu Bửu Hòa, thuộc ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa.

Do đây là khu vực đất quy hoạch để thực hiện dự án nhưng chưa triển khai, có nhiều cây cỏ khô héo nên ngọn lửa lan nhanh ra diện tích khoảng sáu ha, ảnh hưởng đến người dân gần khu vực.

Xe chữa cháy đến dập lửa.. (Ảnh: Nhân dân)

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai đã điều nhiều xe chữa cháy, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế ngọn lửa.

Tuy nhiên, do diện tích cháy rộng nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Lúc này, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân di dời tài sản của gần 20 hộ dân ra xa khỏi khu vực cháy. Đồng thời vận động một số hộ dân khác gần khu vực xảy ra đám cháy đến nơi an toàn, theo Ngày Nay.

Theo lãnh đạo địa phương thì đến 22 giờ cùng ngày, khi ngọn lửa không bùng phát trở lại và khói xua tan, các hộ dân di dời từ đám cháy mới trở về nhà.

Thanh Thanh (tổng hợp)