Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 17/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Pogba giải cứu Pháp, Messi đá hỏng phạt đền

Đêm 16/6, rạng sáng 17/6 đã diễn ra 4 trận đấu tại bảng C, D World Cup 2018. Tại bảng C, Pháp được dự đoán sẽ dễ dàng đánh bại Australia.

Tuy nhiên, thực tế trên sân lại cho thấy điều ngược lại. 

Pha ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Pháp của Pogba. (Ảnh: Reuters)

Tiền vệ Man Utd ấn định chiến thắng 2-1 cho đội nhà ở trận ra quân World Cup gặp Australia sau khi Griezmann và Jedinak lần lượt đá phạt đền thành công.

Chiến thắng nhọc nhằn này giúp Pháp chiếm ngôi nhất bảng C. Họ sẽ gặp Peru ở lượt trận thứ hai vào ngày 21/6.

Với Australia, với những gì đã thể hiện, họ hoàn toàn có thể hy vọng vào một tấm vé đi tiếp khi đối đầu những đối thủ yếu hơn Pháp là Đan Mạch và Peru.

Argentina 1-1 Iceland: Messi đá hỏng phạt đền

Tại bảng D, Argentina không thể khuất phục đội bóng tí hon Iceland. Aguero đưa đoàn quân Nam Mỹ vươn lên dẫn trước ở phút 19 nhưng sự lơ là của hàng thủ đã khiến Argentina phải trả giá bằng bàn thua sau đó không lâu.

Tỉ số 1-1 được đôi bên giữ nguyên tới hết trận.

Iceland đi vào lịch sử với trận hoà Argentina

Chơi áp đảo trong cả trận đấu, nhưng Argentina vẫn hòa Iceland 1-1 ở ngày mở màn bảng D World Cup 2018 trên sân Spartak.

Messi đá hỏng phạt đền!

Tình huống thủ môn Iceland cản phá quả phạt đền của Messi

Argentina rất dễ có được quyền kiểm soát bóng vượt trội trước đối thủ Iceland thấp hơn hẳn về kinh nghiệm thi đấu cũng như kỹ thuật (72% thời lượng kiểm soát so với 28%).

Trận hòa của Iceland trước Argentina mang nhiều ý nghĩa. Đó không phải là một câu chuyện cổ tích giữa đời thật khi đội bóng lần đầu dự World Cup cầm chân gã khổng lồ có hai lần vô địch thế giới và sở hữu cầu thủ (có thể) là hay nhất lịch sử.

Người hùng Kasper Schmeichel giúp Đan Mạch “vượt ải” Peru

Đan Mạch đã giành chiến thắng 1 – 0 trước Peru trong trận cầu thủ thành Schmeichel đã thi đấu xuất sắc với 8 lần cứu thua cho đội nhà.

Pha dứt điểm mở tỷ số của Yurary cho Đan Mạch trước Peru. (Ảnh: Reuters).

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Yurary phút 59 khiến trận đấu đầu tiên tại một VCK World Cup sau 36 năm chờ đợi của các cầu thủ Peru trở thành kỷ niệm buồn, đặc biệt là Cueva – cầu thủ đã đá hỏng quả phạt đền ngay phút 44.

Croatia 2-0 Nigeria: Bắn hạ “Đại bàng xanh” Nigeria, Croatia chiếm ngôi đầu bảng D

Trong thế trận không quá vượt trội, Croatia vẫn giành chiến thắng 2-0 trước Nigeria ở lượt mở màn bảng D World Cup 2018 trên sân Kaliningrad.

So với Nigeria, Croatia được đánh giá cao hơn khi sở hữu đội hình đồng đều và giàu kinh nghiệm. Những ngôi sao nơi tuyến giữa như Luka Modric, Ivan Rakitic hay Ivan Perisic giúp đại diện châu Âu chiếm thế chủ động sau tiếng còi khai cuộc trên sân Kaliningrad.

Hai bàn thắng của Croatia do công Etebo (phản lưới) và Luka Modric trên chấm phạt đền.

71′: VÀO!! Thủ quân Luka Modric dễ dàng đánh bại thủ môn Uzoho trên chấm 11 m để đem về bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Croatia.

Chiến thắng 2-0 trước Nigeria giúp Croatia chiếm lĩnh ngôi đầu sau lượt trận đầu tiên tại bảng D, World Cup 2018.

Tuyến cáp quang biển quốc tế AAG gặp sự cố lần thứ 3 trong năm nay

Theo thông tin từ Trung tâm điều hành tuyến cáp quang biển quốc tế AAG, AAG vừa gặp sự cố lần thứ 3 trong năm nay trên nhánh S1H khiến cho toàn bộ các kênh quốc tế trên cáp nhánh S.

Tính từ đầu năm 2017 cho đến nay, tuyến cáp quang biển AAG đã 8 lần gặp sự cố, được bảo dưỡng, sửa chữa, lần lượt vào các ngày 8/1, 18/2, 27/8, 12/10, 7/11/2017; 6/1, 22/5 và 16/6. (Ảnh minh họa)

Sáng ngày 16/6, một số người dùng Internet Việt Nam chia sẻ thông tin gặp khó khăn trong việc kết nối các dịch vụ gmail, Facebook. Trong thông tin chia sẻ với ICTnews trưa ngày 16/6, đại diện một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (ISP) tại Việt Nam đã xác nhận thông tin tuyến cáp quang biển AAG đã tiếp tục gặp sự cố, bị mất dịch vụ trên cáp nhánh S1H.

Như vậy, với việc AAG vừa gặp sự cố trên cáp nhánh S1H, tính từ đầu năm 2018 đến nay, tuyến cáp quang biển quốc tế này đã có 3 lần gặp sự cố, phải sửa chữa, bảo dưỡng. Hai lần tuyến cáp AAG gặp sự cố trước đó lần lượt vào các ngày 6/1 và 22/5. Sự cố xảy ra trên tuyến cáp AAG vào ngày 22/5 mới được sửa chữa xong vào ngày 2/6 vừa qua.

Dự báo thời tiết 17/6: Hà Nội sắp bước vào đợt nóng nhất từ đầu năm

Mát mẻ sẽ không còn duy trì tại miền Bắc quá lâu, từ giữa tuần trời sẽ tăng nhiệt mạnh, cao nhất tại Hà Nội có thể lên mức 38oC.

Trong hôm nay, thời tiết toàn miền Bắc vẫn tương đối dễ chịu, nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến 29-33oC, đêm mát mẻ 22-27oC.

Mưa sẽ tiếp diễn trên toàn miền do rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao. Trong đó thủ đô Hà Nội có mưa dông về chiều tối và đêm, riêng các tỉnh miền núi gồm Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Thanh Hoá, Nghệ An sẽ có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Giữa tuần, miền Bắc sẽ có nắng nóng trở lại.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang.

Mưa dông và mát mẻ tại miền Bắc sẽ còn duy trì tại miền Bắc đến thứ 3 (19/6), từ thứ 4, nền nhiệt tại Hà Nội tăng mạnh thêm khoảng 3 độ lên mức 37oC, sau đó sẽ tăng tiếp lên 38oC vào ngày 21/6. Đây là mức nhiệt cao nhất tại Hà Nội từ đầu năm đến nay.

Khu vực Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế ban ngày mát mẻ 31-34oC, đêm giảm còn 25-28oC. Trong khi đó các tỉnh Đà Nẵng – Bình Thuận có nơi nắng nóng 35oC, đêm oi nóng 26-29oC.

Tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, sau nhiều ngày giảm mưa, từ hôm nay mưa cũng quay trở lại với lượng mưa vừa, mưa to do gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh dần lên.

Dự báo mưa sẽ tiếp diễn ở 2 khu vực trên trong 2-3 ngày tới. Thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối. Ban ngày, thời tiết 2 khu vực này khá mát mẻ, cao nhất tại Tây Nguyên không quá 31oC, Nam Bộ giữ mức 31-34oC.

Trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp hoạt động mạnh nên từ nay đến ngày 19/6, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có mưa dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-3,5m.

Trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trong hôm nay, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8; biển động. Vùng biển từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News