Thua đậm Ấn Độ với tỷ số 1-4 ngay trong trận ra quân, Thái Lan đang có nguy cơ bị loại sớm tại Asian Cup 2019.

Tham vọng tạo nên bất ngờ ở Asian Cup 2019 của Thái Lan vừa bị dội một gáo nước cực lạnh. Ngay trong trận mở màn gặp đối thủ được đánh giá là yếu nhất bảng A như Ấn Độ, Thái Lan đã chơi vô cùng bạc nhược và phải chịu thất bại 1-4 với những sai lầm khó tha thứ ở hàng phòng ngự.

Trước trận, HLV Rajevac tuyên bố sẽ tung vào sân đội hình mạnh nhất với Dangda, Chanathip và Adisak Kraisorn, đồng thời hạ lệnh tấn công phủ đầu tuyển Ấn Độ ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tuyển Thái Lan cầm bóng đến 68% nhưng không thể triển khai những pha lên bóng như ý muốn và phải cầu may bằng những cú sút xa thiếu chính xác của Thitipan Puangchan, Supachai Jaided.

Trong khi đó, tuyển Ấn Độ duy trì cự ly đội hình hợp lý và bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 27. Theerathorn Bunmathan lóng ngóng để bóng chạm tay trong vùng cấm tạo cơ hội cho lão tướng 34 tuổi Sunil Chhetri lập công đưa đại diện Nam Á vượt lên dẫn trước.

Chỉ 6 phút sau khi thủng lưới, Thái Lan đã có bàn gỡ từ một tình huống cố định nhờ pha lập công của tiền đạo Teerasil Dangda.

Tuyển Ấn Độ với đấu pháp hợp lý khiến người Thái nhận thất bại thảm hại ở trận ra quân tại Asian Cup 2019. (Ảnh: AFC)

Khi hiệp hai mới diễn ra được 2 phút, Ấn Độ bất ngờ có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Nhận đường chuyền về của Muhammed Kuruniyan, Sunil Chhetri thoải mái băng lên tung cú dứt điểm tuyến hai tung lưới tuyển Thái Lan.

Sau bàn thua chóng vánh, “Voi chiến” đẩy cao đội hình tấn công trong vô vọng. Đang loay hoay tìm bàn gỡ, mành lưới của Thái Lan rung lên lần thứ 3 ở phút 68.

Đại diện Đông Nam Á thi đấu rời rạc và phải nhận thêm bàn thua ở phút 80 sau cú dứt điểm ngẫu hứng qua 2 hậu vệ của cầu thủ vừa vào sân thay người Lalpekhlua.

Trận đấu trên sân Al Nahyan khép lại với tỷ số 4-1 nghiêng về đội bóng “cửa dưới” Ấn Độ. Niềm hy vọng số một của người Thái Lan, Chanathip Songkrasin có một ngày thi đấu đáng quên. Anh không để lại dấu ấn nào đáng kể trước khi bị thay ra khi trận đấu bước sang phút 73.

Chanathip (phải) có trận đấu mờ nhạt. (Ảnh: VTC News)

Thảm bại 1-4, Thái Lan tạm xếp cuối bảng A và cơ hội đi tiếp, dẫu là vị trí một trong bốn đội thứ ba xuất sắc nhất, cũng đã nằm xa tầm tay thầy trò HLV Rajevac. 

Không chỉ Thái Lan, Australia cũng là đội bóng mạnh gục ngã trong trận ra quân với thất bại 0-1 trước Jordan – đội nằm cùng bảng tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup.

Hoàng Minh (Tổng hợp)