UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, sự cố bục túi nước khiến nước tràn hầm lò tại xí nghiệp than Tân Lập Công ty Than Hạ Long đã khiến 2 công nhân thương vong.

Theo thông tin ban đầu từ báo Pháp Luật TP. HCM, vào khoảng 14h45 ngày 7/6, tại khu vực vỉa 9 phân xưởng khai thác than 1 khu Tân Lập đã xảy ra sự cố xuất lộ nước đoạn từ vì số 70 đến vì số 73.

Vào khoảng thời gian trên anh Phạm Mạnh C. (SN 1972, thợ lò bậc 5/6, trú tại xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) và anh Nguyễn Bá H. (SN 1988, thợ lò bậc 5/6, trú tại xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang) đang làm việc tại lò chợ mức -70/-45 vỉa 9 thuộc Phân xưởng Khai thác 1, khu Tân Lập.

Sự cố này khiến nước chảy xuống dưới chân lò chợ làm 2 công nhân bị nạn. Anh C. tử vong tại chỗ và một công nhân khác là anh H. bị thương.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt cùng với lực lượng cứu hộ mỏ khẩn trương đưa người bị thương đi cấp cứu, khắc phục hậu quả vụ tai nạn, đồng thời, điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định hỗ trợ gia đình công nhân tử vong 6 triệu đồng, công nhân bị thương số tiền 3 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 5h40, ngày 18/5, tại lò dọc vỉa mức -100/-90 cánh Tây, khu 4, vỉa 14, Phân xưởng Khai thác 6, khu vực Hà Ráng, Công ty Than Hạ Long – TKV cũng vừa xảy ra một vụ cháy lò khiến 5 công nhân thương vong, theo Infonet.vn.

Danh tính 2 công nhân thiệt mạng, gồm: Đỗ Thanh Hào (SN 1986), Phạm Đình Khương (SN 1976, lò trưởng). 3 công nhân bị thương, gồm: Vũ Công Cường (SN 1964), Nguyễn Đình Cường (SN 1975), Đoàn Trọng Quân (SN 1982).

Thanh Thanh (tổng hợp)