Bộ Quốc phòng Việt Nam xác nhận, vào khoảng 11h 35′ ngày 26/7, máy bay quân sự Su-22 bị rơi ở Nghệ An sau 20 phút cất cánh, khiến 2 phi công huấn luyện hy sinh. 

Bộ Quốc phòng thông tin, khoảng 11h 16′ ngày 26/7, máy bay Su-22U, số hiệu 8551 thuộc Trung đoàn Không quân 921 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không – Không quân) bay huấn luyện cất cánh, đến 11h 35′ cùng ngày thì mất liên lạc.

Bộ Quốc phòng: Máy bay Su-22 mất liên lạc sau 20 phút cất cánh
Cột khói nghi ngút từ hiện trường nơi máy bay rơi. (Ảnh: VOV)

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị thông tin, máy bay Su-22 đang bay huấn luyện chiến đấu và gặp nạn tại khe núi, vì vậy, sự cố này không ảnh hưởng đến người dân.

Hiện trường vụ máy bay rơi. (Video: Faceboo)

Hai phi công bay huấn luyện hy sinh là trung tá Khuất Mạnh Trí (40 tuổi, ở Sơn Tây, Hà Nội) – Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng trung đoàn Không quân 921 và chủ nhiệm bay Trung đoàn 921 – thượng tá Phạm Giang Nam (46 tuổi, Thái Bình).

Bộ Quốc phòng: Máy bay Su-22 mất liên lạc sau 20 phút cất cánh
Hiện các đơn vị chức năng thuộc quân khu 4, tỉnh Nghệ An đã tiếp cận hiện trường tìm kiếm hai phi công. (Ảnh: Tiền Phong)

Sau khi xảy ra vụ việc, nhiều đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng đã tới hiện trường chiếc máy bay gặp nạn. Bộ Quốc phòng giao cho Cục Tác chiến và Quân chủng Phòng không – Không quân trực tiếp xử lý vụ việc. Đoàn công tác do Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến, Cục phó Cục Cứu hộ cứu nạn, đang vào hiện trường vụ rơi máy bay để khắc phục hậu quả.

Bộ Quốc phòng: Máy bay Su-22 mất liên lạc sau 20 phút cất cánh
Tại xã Nghĩa Yên trời đang có mưa, đường giao thông đi vào hiện trường khó khăn. (Ảnh: Tiền Phong)

Bà Trịnh Thị Quyên (xã Nghĩa Yên) kể trên VnExpress, trưa nay, gia đình ăn cơm xong thì nghe tiếng nổ to. “Chúng tôi nghĩ máy báy diễn tập thả bom. Nhưng chạy ra nhìn thấy một vùng khói đen trên trời. Khoảng 10 phút sau thì máy bay rơi”, bà Quyên nói.

Chị Quyên kể lại sự việc. (Video: VnExpress)

Bộ Quốc phòng: Máy bay Su-22 mất liên lạc sau 20 phút cất cánh
Đường vào hiện trường vụ tai nạn đang bị phòng tỏa. (Ảnh: Pháp luật TP. HCM)

Su-22 là một trong những máy bay chiến đấu chủ lực của Không quân Nhân dân Việt Nam, làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ vùng trời, vùng biển. Từ năm 2015 đến nay, ghi nhận 2 trường hợp máy bay Su gặp nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ.

– Trưa 16/4/2015, biên đội gồm 2 chiếc Su-22M4 cất cánh từ Thành Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) đang tập luyện đang tập luyện ngoài biển thì rơi tại khu vực tỉnh Bình Thuận, cách khu vực đảo Phú Quý chừng 6 hải lý, gần đảo Hòn Trứng. Vụ tai nạn khiến 2 chiến sĩ hy sinh.

– Sáng 14/6/2016, khi đang bay huấn luyện trên biển, máy bay Su-30MK2 của Trung đoàn Không quân 923 (Quân chủng Phòng không – Không quân) mang số hiệu 8585 đã gặp nạn tại vùng biển Nghệ An – Thanh Hóa, đông bắc đảo Hòn Mắt khoảng 40km. Hai phi công trên máy bay là thượng tá Trần Quang Khải và thiếu tá Nguyễn Hữu Cường đã nhảy dù, máy bay rơi xuống biển.

Huyền Hương