Cúc hoạ mi là loài hoa sớm nở chóng tàn. Trung bình, vòng đời của cúc sau khi được thu hoạch chỉ vỏn vẹn khoảng 10 ngày. Đây chính là khoảng thời gian thích hợp nhất để thực hiện những bộ ảnh đẹp.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

(Nguồn video: Zing)

Chiều 18/11, thời tiết Hà Nội trời nắng ráo và dịu mát, cũng là ngày cuối tuần nên người người ùn ùn đổ về làng hoa Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội để chụp ảnh. Nơi đây những vườn cúc họa mi đang nở rộ, theo Saostar.

Báo Zing cho biết, cúc họa mi ở đây trồng không còn để mang ra chợ bán nữa mà dùng để kinh doanh dịch vụ chụp ảnh. Theo nhân viên vườn hoa bãi đá sông Hồng, số lượng vé bán ra trong buổi sáng khoảng 1.000 tờ (gấp 3 lần dịp bình thường).

Mỗi lượt người vào những vườn cúc này chỉ 20.000-50.000 đồng/người.

Giá vé không quá cao nên trong vườn chụp ảnh lúc nào cũng chật kín người, trong đó có cả các phụ nữ lớn tuổi. Không gian nơi đây càng lúc càng ngột ngạt hơn, có lúc “thất thủ”, chụp ảnh phải chờ đến lượt.

Theo quản lý vườn cúc hoạ mi, ngày cuối tuần lượng khách đông gấp nhiều lần so với các ngày thường. Lực lượng bảo vệ phải thường xuyên nhắc nhở tránh việc khách lăn lê, bò toài gãy nát cành hoa.

Dưới đây là những bức hình chụp vườn cúc hoạ mi được báo Đại Kỷ Nguyên tổng hợp, kính mời quý độc giả cùng xem:

Sáng 18/11, dọc tuyến đường vào từ ngõ 264 Âu Cơ chật ních các phương tiện. (Ảnh: Zing)
Mỗi khu vườn không quá rộng nhưng luôn có hàng trăm người chen chân chụp ảnh bởi ai cũng cố gắng tranh thủ chụp lúc cúc mi mới rộ. (Ảnh: Saostar)
Một bức hình đẹp. (Ảnh: Saostar)
Trong vườn chụp ảnh lúc nào cũng chật kín người, trong đó có cả các phụ nữ lớn tuổi. (Ảnh: Saostar)
Không gian nơi đây càng lúc càng ngột ngạt hơn, có lúc “thất thủ”, chụp ảnh phải chờ đến lượt. (Ảnh: Zing)
Do lượng người chụp trong vườn quá đông, nhiều người đứng ngoài chờ đến lượt, nghỉ ngơi. (Ảnh: Saostar)
Có nhiều nhóm thuê thợ ảnh đi cùng lên vườn chụp. Ngoài ra cũng có phó nháy tại chỗ sẵn sàng phục vụ. (Ảnh: Zing)
Đồ đạc, túi xách được xếp dọc các luống hoa do không có chỗ gửi. Một nhóm bạn trẻ phải dạt ra góc không vướng người. (Ảnh: Zing)
Túi nylon, chai lọ vứt giữa các luống hoa cũng không làm khó những mẫu ảnh tại vườn hoa. (Ảnh: Zing)
Người xúng xính váy vóc nhưng nhiều người chỉ cần bộ trang phục đơn giản miễn sao được chụp ảnh với họa mi. (Ảnh: Saostar)
Các bà, các chị tỏ ra hào hứng hơn cả giới trẻ. Khi nắng to, họ đeo kính râm và che ô để chụp ảnh. (Ảnh: Zing)
Đây chính là khoảng thời gian thích hợp nhất để thực hiện những bộ ảnh đẹp. (Ảnh: Zing)
Cô gái trẻ duyên dáng tự chụp hình bên cúc hoạ mi. (Ảnh: Saostar)
Các cô gái xinh đẹp bên vườn cúc hoạ mi nở trắng xoá. (Ảnh: Saostar)
Đủ các kiểu tạo dáng khi chụp ảnh. (Ảnh: Saostar)
Ở các vườn nhỏ lẻ của nông dân vẫn bán cúc họa mi bình thường. (Ảnh: Zing)
Xe máy đỗ chật kín dọc các lối đi. Sau khi chụp xong, nhiều người mua hoa cúc hoạ mi với giá khoảng 50.000-70.000 đồng về cắm. (Ảnh: Saostar)

Khôi Minh (tổng hợp)