Một bé trai 12 tuổi ở Thanh Hóa bị chó cắn đứt 2 vành tai, mất da đầu, nguy hiểm đến tính mạng.

Tối 1/5, Tuổi Trẻ Online đưa tin, Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhi N.V.Th. (12 tuổi, trú xã Thọ Lộc) bị chó nhà cắn với vết thương rất nặng, nguy hiểm đến tính mạng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân, ngay sau khi gia đình đưa em N.V.Th. nhập viện chiều 29/4, các y bác sĩ đã sơ cứu cho bệnh nhi, rồi phải chuyển ngay lên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để điều trị vì vết thương ở đầu, tai và nhiều vết thương rất nặng khác trên người.

Trao đổi với báo chí, bác sĩ Lê Văn Tráng – phó giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa – cho biết tối 29/4, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi N.V.Th. từ Bệnh viện Thọ Xuân chuyển đến bị thương rất nặng.

Cháu Th. bị lóc da đầu, mất hai tai, nhiều vết thương trên cơ thể. Người nhà bệnh nhi cho biết Th. bị chó tấn công gây thương tích nặng. Theo báo Người Đưa Tin, con chó tấn công cháu Th. là của gia đình hàng xóm. Hiện, cháu Th. vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhi Th. các y bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa phải truyền máu cấp cứu để bảo toàn tính mạng cho Th..

Trong đêm 29/4, bệnh viện đã chuyển Th. ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị các vết thương trên cơ thể.

Thanh Thanh (tổng hợp)

Xem thêm: