Dẫn trước nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền, Anh vẫn không chơi thuyết phục và bị gỡ hòa ở phút bù giờ.

James Rodriguez – cầu thủ đáng chú ý nhất của Colombia vắng mặt trong bản danh sách đội hình trước giờ ra trận. Đây là tổn thất rất lớn của Colombia khi Rodriguez là Vua phá lưới ở World Cup 2014.

Khởi đầu trận đấu, Anh tràn lên tấn công và chơi áp đảo. Sau 10 phút bóng lăn, tuyển Anh kiểm soát bóng 60%, liên tục nhồi bóng vào vòng cấm địa Colombia.

Phút 16, Harry Kane nhận bóng từ cú tạt của Kieran Trippier, đánh đầu vọt xà ngang ở góc hẹp.

Anh 1-1 Colombia: Tam sư vào tứ kết gặp Thụy Điển
Trọng tài tốn rất nhiều thẻ ở trận này. (Ảnh: FIFA)

Phút 42, Kieran Trippier thực hiện cú đá phạt từ cự ly 20 mét, đưa bóng đi chệch cột dọc góc gần. Đây là cơ hội hiếm hoi của tuyển Anh trong hiệp 1 khi Colombia chơi phòng ngự rất chắc chắn.

Phút 54, Carlos Sanchez kéo ngã Harry Kane trong vòng cấm và trọng tài lập tức thổi phạt penalty. Harry Kane thực hiện thành công quả phạt đền khi đá vào chính giữa khung thành còn thủ môn Ospina đổ người sang bên tay phải. Harry Kane đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 6 bàn thắng trong đó 3 bàn trong trận gặp Panama, 2 bàn trận Tunisia và 1 bàn ngày hôm nay. Đáng chú ý, trong 6 bàn thắng của Kane thì đến 3 bàn ghi từ chấm phạt đền.

Anh 1-1 Colombia: Tam sư vào tứ kết gặp Thụy Điển
Harry Kane ghi bàn mở tỷ số cho Anh. (Ảnh: FIFA)

Phút 63, Dele Alli thoát xuống rất nhanh bên cánh trái, băng vào đánh đầu đưa bóng đi vọt xà.

Phút 73, tuyển Anh có pha dàn xếp tấn công hay ở trung lộ, xé toang hàng phòng ngự của Colombia. Đáng tiếc ở trong tư thế trống trải, Sterling lại thực hiện đường căng ngang không thành công cho Kane, khiến Anh không có bàn thắng thứ 2.

Cơ hội đến với Colombia ở phút 83 nhưng bị bỏ lỡ. Hậu vệ Anh mắc sai lầm để cầu thủ Colombia cướp bóng. Cầu thủ Colombia đi bóng thềm vài nhịp rồi chuyền bóng sang cánh phải cho Juan Cuadrado. Juan Cuadrado khống chế bóng lỗi rồi dứt điểm vọt xà.

Anh 1-1 Colombia: Tam sư vào tứ kết gặp Thụy Điển
Cuadrado bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để gỡ hòa ở phút 83. (Ảnh: FIFA)

Tưởng chừng Anh sẽ thắng nhưng phút 90+3, Colombia gỡ hòa 1-1. Từ một pha phạt góc, Mina bật cao đánh đầu đập đất quá khó làm bó tay thủ môn Pickford. Đây đã là bàn thắng thứ 3 của trung vệ Mina tại vòng chung kết World Cup năm nay.

Anh 1-1 Colombia: Tam sư vào tứ kết gặp Thụy Điển
Mina đánh đầu gỡ hòa cho Colombia ở phút bù giờ. (Ảnh: FIFA)

Trong thời gian hiệp phụ, tuyển Anh có cơ hội rất tốt để kết thúc trận đấu sau pha dàn xếp đá phạt góc bên cánh phải. Đáng tiếc trong tư thế trống trải và cách khung thành chưa đến 10m nhưng Dier lại đánh đầu vọt xà.

Ở loạt sút luân lưu, Falcao đá quả đầu tiên cho Colombia và thành công. Harry Kane đá quả đầu cho Anh và cũng thành công. Uribe đá luân lưu trúng xà ngang bật ra. Henderson bên phía Anh cũng đá hỏng, bị thủ môn Ospina cản phá. Bacca sút giữa khung thành bị Pickford đẩy ra. Ở quả sút quyết định, Eric Dier dứt điểm hiểm hóc hạ thủ môn Ospina ở lượt sút thứ 5, tuyển Anh thắng Colombia 4-3 và đoạt vé vào tứ kết gặp Thụy Điển.

Đội hình thi đấu

Colombia: Ospina, Arias, Mina, Davinson Sanchez, Mojica, Barrios, Carlos Sanchez, Lerma, Cuadrado, Quintero, Falcao.

Dự bị: Vargas, Zapata, Murillo, Bacca, Aguilar, Muriel, Uribe, Diaz, Izquierdo, Cuadrado.

Anh: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Alli, Henderson, Lingard, Young, Sterling, Kane.

Dự bị: Butland, Rose, Dier, Vardy, Welbeck, Cahill, Jones, Rashford, Loftus-Cheek, Alexander-Arnold, Pope.

Bình An