Sau 7 mùa Vietnam Idol, các quán quân của chương trình đều có những dự án âm nhạc và cuộc sống riêng. Người thành công, kẻ bế tắc, thậm chí biến mất khỏi showbiz. 

1. Phương Vy

Nguyễn Ngọc Phương Vy (sinh năm 1987) là người chiến thắng đầu tiên tại cuộc thi này, trở thành Quán quân Vietnam Idol mùa 1. Bước ra khỏi cuộc thi, Phương Vy về đầu quân cho công ty của nhạc sĩ Đức Trí trong 3 năm, sau đó quyết định tự lập và tìm lối đi cho riêng mình.

Hình ảnh Phương Vy – Quán quân Vietnam Idol mùa 1. Ảnh: Zing.vn

Phương Vy phát hành nhiều album, single, nhưng cô vẫn chưa thể bứt phá để trở thành ngôi sao hạng A. Năm 2014 Phương Vy tham gia chương trình Tuyệt đỉnh tranh tài mùa đầu tiên và tiếp tục giành được ngôi vị Quán quân.

Hiện nay Phương Vy đang hạnh phúc bên chồng ngoại quốc. Ảnh: Báo giáo dục thời đại

2. Quốc Thiên

Chân dung Quốc Thiên. Ảnh: www.nhaccuatui.com

Trần Quốc Thiên thắng cuộc của chương trình Vietnam Idol mùa thứ 2. Tuy nhiên, khá giống với trường hợp của Phương Vy, sau khi bước ra khỏi cuộc thi, Quốc Thiên cho dù tiếp tục theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp nhưng vẫn loay trong việc định hình phong cách.

3. Uyên Linh

Trần Nguyễn Uyên Linh (sinh năm 1987) chiến thắng danh hiệu Vietnam Idol mùa 3 (năm 2010). Tính đến thời điểm hiện tại, Uyên Linh thật sự là một hiện tượng của Vietnam Idol. Bước ra khỏi cuộc thi, Uyên Linh nhanh chóng được chú ý với hàng loạt ca khúc hit. Gần đây nhất với ca khúc “Chờ người nơi ấy” – nhạc phim Mỹ nhân kế, Uyên Linh lại gây sốt cộng đồng mạng và khán giả yêu nhạc.

Quán quân Vietnam Idol 2010 – Uyên Linh. Ảnh: Sao Việt

Uyên Linh cũng vướng không ít scandal sau cuộc thi, từ việc có thái độ làm việc “ngôi sao”, chảnh chọe với người trong nghề, cho đến việc cá nhân, bị đánh ghen ầm ĩ vì là người thứ 3 phá vỡ hạnh phúc gia đình của Dũng Đà Lạt. Uyên Linh đã phủ nhận tất cả, nhưng gần đây nhất thì Uyên Linh và Dũng Đà Lạt đã công khai chuyện tình cảm. Cả hai đã gắn bó với nhau thời gian gần 5 năm qua.

4. Ya Suy

Ya Suy sinh năm 1987, là người dân tộc Chu Ru ở Lâm Đồng. Anh giành quán quân Vietnam Idol năm 2012. Chiến thắng của Ya Suy là bất ngờ lớn nhất trong 6 mùa giải bởi rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh kết quả chúng cuộc.

Phần đông khán giả ủng hộ cho giọng ca truyền cảm, mộc mạc cũng như sự chân thật của anh, trong khi không ít cho rằng anh chưa thật sự xứng đáng về giọng hát so với người về nhì, Hoàng Quyên.

Quán quân Vietnam Idol 2012 – Ya Suy. Ảnh: Vietbao

Sau cuộc thi Ya Suy không có bước phát triển mới trong âm nhạc, ngoài scandal ầm ĩ chuyện con rơi khiến Ya Suy bị chỉ trích gay gắt. Cuối 2013, Ya Suy ra mắt MV mang tên “Về với lúa” và nhận được phản hồi khá tốt từ phía công chúng. Tuy nhiên, từ đó cho tới nay, anh tiếp tục im hơi lặng tiếng và chỉ xuất hiện tại Lễ trao giải Vietnam Idol 2013.

5. Nhật Thủy

Quán quân Vietnam Idol 2014 – Nhật Thủy. Ảnh: giadinh.net.vn

Nhật Thủy sinh năm 1990, là quán quân Vietnam Idol 2014. Sau cuộc thi, cô được nhiều tên tuổi như nhạc sĩ Huy Tuấn, Anh Quân, ca sĩ Mỹ Linh đỡ đầu. Cô từng phát hành album “Tỉnh giấc” (2015).

Cô cũng là á quân chương trình Gương mặt thân quen 2015. Mới đây, Nhật Thủy làm lễ cưới với bạn trai hơn 14 tuổi – doanh nhân Ngô Quỳnh.

6. Trọng Hiếu

Trung Hiếu – Quán quân Vietnam Idol 2015. Ảnh: Himmag

Trọng Hiếu sinh năm 1992, là ca sĩ người Đức gốc Việt. Anh đoạt danh hiệu quán quân Vietnam Idol 2015. Sau cuộc thi, Trọng Hiếu ra mắt một số MV như “Say ah”, “Anh vẫn thấy”, “Em là bà nội của anh”… Nhờ ngoại hình điển trai, giọng hát truyền cảm, Trọng Hiếu có lượng fan ổn định ở Việt Nam.

7. Janice Phương

Cô gái Philippines, Janice Phương là quán quân Vietnam Idol 2016. Trước khi đến với cuộc thi, cô gái Philippines thường xuyên đi hát ở phòng trà. Tại cuộc thi, Janice Phương là thí sinh được giám khảo đáng giá cao ngay từ đầu. Suốt các tuần thi, nữ thí sinh luôn có phong độ biểu diễn ổn định.

Janice Phương – Quán quân Vietnam Idol 2016. Ảnh: Phapluatplus

Dù có giọng hát tốt, hơn một năm sau khi đăng quang Vietnam Idol, Janice Phương chưa có sự bứt phá. Ca sĩ chia sẻ: “Do vốn tiếng Việt hạn chế nên tôi chưa có nhiều hoạt động trong làng nhạc Việt. Cách duy nhất là chọn con đường an toàn khi hát ở các phòng trà, quán bar quen thuộc để luyện thêm giọng hát.”

Hồi tháng 7, Janice ra mắt bài hát “Tâm tư” nhưng không nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Huyền Hương