Những món đồ kinh điển của phụ nữ trong vòng 50 năm qua gồm nhiều items quen thuộc như chân váy mini juyp, quần jeans… 

Danh sách 50 món đồ thời trang nữ kinh điển nhất trong 50 năm qua vừa được công ty Peter Hahn của Anh tiết lộ. Khảo sát được thực hiện với 2.000 phụ nữ tại xứ sở sương mù, phần nào cũng phản ánh phong cách thời trang của phụ nữ nói chung trên thế giới.

Theo đó, chân váy mini juyp (váy ngắn bó sát) đứng đầu bảng những món đồ kinh điển nhất của phụ nữ trong vòng nửa thế kỷ qua.

Vào những năm 1960, phong trào bình đẳng giới phát triển mạnh, phụ nữ muốn lấy thời trang như một công cụ thể hiện quan điểm cá nhân. Lúc này, họ bắt đầu ăn mặc, trang điểm phóng khoáng hơn để thể hiện sự mới mẻ và tự do. Từ những chiếc váy dài, xuề xòa, họ ngày càng chuộng dáng váy ngắn, quyến rũ.

50 mon do thoi trang kinh dien cua phai dep nua the ky qua
Mini juyp giúp tôn dáng và khoe khéo đôi chân thon dài.

Theo Daily Mail, Mary Quant là nhà thiết kế đưa mini juyp phát triển mạnh mẽ trên bản đồ thời trang. Bà giới thiệu bộ váy ngắn đầu tiên vào năm 1965 và lập tức thiết kế trở thành hiện tượng lúc bấy giờ. Hơn 50 năm qua, mini juyp chưa bao giờ lỗi mốt và vẫn được chị em hiện đại yêu thích. Ngay cả các ngôi sao thế giới cũng là tín đồ trung thành của dáng váy này.

Mẫu quần jeans dáng cơ bản, cổ điển kiểu Levi's 501 xếp vị trí thứ 2 trong danh sách. Khác với mini juyp, quần jeans giúp phái đẹp trông năng động và trẻ trung hơn. Ngoài ra, boots cổ ngắn Dr Martens, áo khoác denim, váy maxi, áo khoác da… cũng được điểm tên trong danh sách này.

50 mon do thoi trang kinh dien cua phai dep nua the ky qua
Ngày nay, mẫu quần jeans trứ danh Levi’s 501 vẫn được ưa chuộng.
50 mon do thoi trang kinh dien cua phai dep nua the ky qua
Rất nhiều items như áo khoác parka, boots cao cổ, áo khoác denim… cũng lọt Top 50 món đồ thời trang kinh điển của phụ nữ.

Ở cuộc khảo sát này, phụ nữ độ tuổi ngoài 50 tin rằng họ vẫn rất thời trang, nắm bắt được xu hướng và không hề bị giới trẻ bỏ lại phía sau. Thậm chí, phụ nữ từ 40-50 tuổi đang ngày càng đầu tư nhiều hơn cho thời trang và luôn ý thức rất rõ về việc chăm sóc diện mạo bản thân.

Hơn 50% phái đẹp được hỏi cho rằng nhiều quy luật thời trang đã hoàn toàn thay đổi trong những năm gần đây; Gần 20% chị em nhận thấy thời trang dành cho phụ nữ ngoài 50 tuổi giờ đây quyến rũ, gợi cảm hơn nhiều so với trước.

Dù gu thời trang đã phóng khoáng và mới mẻ hơn, vẫn có tới 73% phụ nữ tự nhận rằng họ đều "rùng mình" khi nhớ đến một số món đồ mình từng mặc trong quá khứ.

50 món đồ thời trang kinh điển của phụ nữ:

1. Váy ngắn bó sát

2. Quần jeans cổ điển Levis 501s

3. Boots cổ ngắn Dr. Martens

4. Áo khoác denim

5. Boots cao cổ

6. Váy bút chì

7. Váy maxi

8. Quần jeans skinny

9. Áo khoác da

10. Quần jeans ống loe

11. Quần jeans mài

12. Dép đế xuồng

13. Áo khoác parka

14. Quần jeans ống loe nhẹ

15. Giày cao gót đen

16. Váy đen bó sát

17. Váy suông

18. Trench coat cổ điển

19. Boots UGG

20. Kính râm cánh chuồn

21. Áo phông trắng

22. Chelsea boots

23. Dép tông

24. Khuyên tai vòng tròn to

25. Áo quây

26. Áo sơ mi trắng

27. Jump suit

28. Tất lưới

29. Áo khoác trần quả trám

30. Áo cổ yếm halter neck

31. Giày thể thao Converse All Stars

32. Chân váy xòe nhiều tầng

33. Quần da

34. Bộ suit nữ vải tweed của Channel

35. Ủng cao su Hunter

36. Quần shorts denim

37. Áo cổ ngang vai Bardot

38. Blazer xanh navy

39. Váy quấn

40. Giày cao gót đỏ

41. Giày lười

42. Khăn quàng cổ Burberry

43. Giày thể thao cao cổ

44. Tuxedo đen

45. Chân váy xòe bồng

46. Mũ nồi

47. Giày búp bê họa tiết da báo

48. Áo len cổ V

49. Bộ đồ liền thân dáng ngắn

50. Váy băng quấn

(Tổng hợp)