Hai ngày qua, 40.000 hộ dân thuộc xã xã Vân Canh (Hoài Đức), Xuân Phương (Nam Từ Liêm) bị thiếu nước sạch do đường ống dẫn nước bị gãy. 

Theo Dân Trí, từ sáng12/8, nhiều hộ dân sinh sống tại Phương Canh (Nam Từ Liêm) và xã Vân Canh (Hoài Đức) không có nước sạch để sử dụng tuyến đường truyền tải nước cạnh thôn Hậu Ái bị gãy.

Công ty Cổ phần Viwaco – chủ của tuyến ống dẫn nước sạch bị gãy cho biết, sự cố xảy ra vào chiều 11/8, cọc sắt đỡ ống bị gãy khi Công ty Long Thành san lấp cát của dự án đường 3,5 m, dẫn đến khớp nối giữa 2 đoạn ống bị bung. Chính vì vậy, Công ty Long Thành phải có trách nhiệm bồi thường để khắc phục sự cố này.

40.000 hộ dân ở Hà Nội thiếu nước sạch vì đường ống dẫn nước bị gãy
Cọc sắt đỡ ống bị gãy. (Ảnh: Dân Trí)

Ông Hoàng Hữu Dương, đại diện đơn vị thi công chia sẻ: “Chúng tôi cho máy móc thi công trên phạm vi cho phép, hoàn toàn chưa có tác động trực tiếp lên tuyến ống nên chưa thể nói là do lỗi của chúng tôi gây ra”.

40.000 hộ dân ở Hà Nội thiếu nước sạch vì đường ống dẫn nước bị gãy
Khớp nối giữa 2 đoạn ống bị bung. (Ảnh: Dân Trí)

Ông Nguyễn Văn Lợi, đại diện Ban Quản lý Dự án đường 3,5 m cho rằng, hiện tại chưa xác định rõ ràng nguyên nhân có phải do đơn vị thi công trực tiếp gây ra hay không, nhưng các bên cần cùng nhau xử lý, sớm cung cấp nước sạch cho người dân.

40.000 hộ dân ở Hà Nội thiếu nước sạch vì đường ống dẫn nước bị gãy
Viwaco cho rằng, Công ty Long Thành san lấp tuyến đường làm đường ống bị gãy. (Ảnh: Dân Trí)

Trước đó, theo VnExpress, tháng 2/2012, đường ống dẫn nước sạch đoạn qua thôn Yên Lũng, xã An Khánh (Hoài Đức) cũng bị vỡ, khiến hơn 40.000 hộ dân các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Cầu Giấy và 2 huyện Từ Liêm, Thanh Trì bị mất nước.

Từ năm 2012 đến nay, đường ống nước sạch sông Đà liên tục gặp sự cố làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân tại Hà Nội.

Lần gần nhất là đầu tháng 5, hệ thống đường ống nước sông Đà bị rò rỉ khiến nhiều hộ dân phía Tây và Tây Nam Hà Nội bị tạm dừng cấp nước khoảng 8 giờ.

Huyền Hương