Da trắng dùng son màu cam, da sẫm dùng màu caramel, da ngăm dùng son màu sáng…. Chọn màu son theo phong cách, phù hợp với màu da sẽ giúp bạn gái rạng rỡ mọi nơi.

Da trắng dùng tông hồng

Da trắng phù hợp với nhiều màu son khác nhau. Tuy nhiên, các màu như hồng mơ, hồng san hô, hồng đào, cam,…là sự lựa chọn thích hợp hơn cả.

Bạn gái sở hữu là da trắng hồng sử dụng các màu như đỏ tươi, hồng hay cam đậm và nhạt đều mang lại vẻ trẻ trung, tươi tắn. Còn với làn da trắng xanh thì những màu son hồng đậm, đỏ đậm sẽ giúp gương mặt bạn bừng sáng và giàu sức sống hơn.

4+ nguyên tắc chọn son theo màu da
Da trắng phù hợp với son tông hồng.

Son tông nhẹ cho da nâu vàng

Những cô gái có làn da khỏe khoắn nên chọn loại son có tông nhẹ như hồng đào, hồng san hô, nâu, tím sẫm hay caramel. Lưu ý tránh xa các màu quá sáng và nổi bật như đỏ tươi hay cam đỏ.

4+ nguyên tắc chọn son theo màu da
Da nâu vàng hợp với màu nâu đất, cam đất đậm chất “Tây”.

Màu cam cho da ngăm đen

Cô nàng có làn da ngăm đen hãy bỏ túi cho mình một thỏi son màu đỏ cam hoặc gam màu đỏ trung bình bởi những màu son này sẽ tạo độ cân bằng, làm cho sắc thái da đồng đều và tươi tắn hơn.

4+ nguyên tắc chọn son theo màu da
Làn da ngăm hợp với những tông màu như nâu đất, đỏ cam.

Son tông đỏ rượu cho da bánh mật

Sở hữu làn da bánh mật, nàng sẽ trở nên quyến rũ hơn khi dùng son tông đỏ rượu và trẻ trung hơn nếu chọn màu hồng đào.

4+ nguyên tắc chọn son theo màu da
Son môi màu đỏ rượu vang sẽ khiến bạn trông quyến rũ hơn.

Tông màu phù hợp cho da xanh xao

Son màu hoàn hảo cho các chị em có làn da nhợt nhạt, xanh xao là những tông nhẹ nhàng như hồng cam, hồng đào…

4+ nguyên tắc chọn son theo màu da
Tông son màu nhẹ là “cứu cánh” cho làn da xanh, nhợt nhạt.

Lưu ý, để sở hữu đôi môi căng mọng và quyến rũ, ngoài việc lựa chọn màu son phù hợp với làn da thì các chị em cũng cần dưỡng môi, tẩy da chết thường xuyên để đôi môi căng mọng và luôn tràn đầy sức sống.

Nguyễn Hiệp