Cô gái 23 tuổi người Anh quyết định tiêm chất làm đầy môi do luôn mặc cảm với diện mạo bên ngoài của mình. Tuy nhiên, sau khi tiêm môi cô bị phồng rộp, thâm tím, xuất hiện mụn mủ, không thể cử động.

Theo Daily Mail, Saysha Williams, 23 tuổi đến từ Anh, phải nhập viện do môi nhiễm trùng, xuất hiện mụn mủ, gây đau đớn.

Cô gái môi phồng rộp, chảy mủ sau khi tiêm chất làm đầy
Ảnh minh họa

Trước đó, cô gái luôn cảm thấy tự ti với mạo bên ngoài của mình nên đã quyết tâm đi làm đầy môi. Sau khi thực hiện xong thủ thuật, Saysha được người thực hiện tiêm chất làm đầy khuyến cáo cô có thể bị đau đớn trong vài ngày. Tuy nhiên, môi của cô phồng rộp, thâm tím, xuất hiện mụn mủ, không thể cử động, gây đau đớn.

Cô gái môi phồng rộp, chảy mủ sau khi tiêm chất làm đầy
Cô gái môi phồng rộp, chảy mủ sau khi tiêm chất làm đầy

Thậm chí, vết nhiễm trùng còn lan ra khắp mặt, gây loét trong miệng khiến cô không thể ăn uống hay nói chuyện như bình thường.

Quá đau đớn, Saysha đã gọi điện cho xe cấp cứu để tới bệnh viện điều trị. “Các bác sĩ nói tôi bị chốc lở nghiêm trọng, do không đảm bảo vệ sinh khi tiêm chất làm đầy. Ngoài ra, tôi cũng bị nhiễm nấm Candida ở cổ họng”, Saysha cho hay.

Các bác sĩ đã kê đơn thuốc kháng sinh và dùng các loại thuốc giảm đau để Saysha giảm bớt khó chịu.

Việc bị nhiễm trùng khiến Sahsya phải sống chung với vết sẹo suốt quãng đời còn lại và rất khó để dùng son.

Phương Nam