Cạo đầu diêm để làm pháo, bé trai 13 tuổi ở Vũng Tàu đã bị mù vì hóa chất nổ bắn vào mắt. 

Theo VTC, lúc 11 h ngày 10/8, bé P.N.V. (13 tuổi, Bà Rịa-Vũng Tàu) nhập viện trong tình trạng bị vỡ nhãn cầu, rách mi, rách sụn rất nặng.

Gia đình bệnh nhi cho Thanh Niên biết, trước đó 1 ngày, bé lấy phần thuốc cháy màu đỏ ở đầu que diêm nén vào ống sắt nhỏ để làm pháo và đốt chơi. Sau đó, pháo nổ, bắn mạnh vào mắt bé.

Sau khi làm sạch vết thương, các bác sĩ đã bảo tồn nhãn cầu cho bệnh nhi. Tuy nhiên vì tình trạng quá nặng, mắt trái của bệnh nhi đã hỏng.

Hiện, V. vẫn đang được điều trị tại khoa Mắt nhi.

Lan Phương