Chào các bạn, tôi là Bích Ngọc, một du học sinh Việt Nam tại Đài Loan. Địa điểm du lịch yêu thích nhất của tôi là Đài Loan. Bạn bè của tôi đều nói rằng, tôi là một hướng dẫn viên rất có duyên.

Đài Loan là một nơi rất thích hợp để du lịch và khám phá những điều thú vị, giao thông ở đây rất thuận tiện, giá cả hợp lý, người dân thì vô cùng nhiệt tình và lương thiện. Hơn nữa, việc tự đi du lịch và khám phá tại Đài Loan rất an toàn, hoàn toàn không phải lo sợ bị lừa gạt.

Người Đài Loan rất nhiệt tình và lương thiện khiến cho tôi rất vui vẻ và thoải mái khi đi du lịch tại đây. ( Ảnh: Đại Kỷ Nguyên/ Ady Chuang)
Người Đài Loan rất nhiệt tình và lương thiện khiến cho tôi rất vui vẻ và thoải mái khi đi du lịch tại đây. ( Ảnh: Đại Kỷ Nguyên/ Ady Chuang)

Món ăn tại Đài Loan cũng rất tuyệt vời, trà sữa trân châu ở đây rất ngon, khi mới bước chân đến mảnh đất này, tôi đã rất yêu đồ uống này. Tất nhiên, tôi cũng đã tăng cân lên khá nhanh vì điều đó. Khi về đến Việt Nam, trà sữa trân châu đã trở thành nỗi nhớ Đài Loan của tôi.

Tôi thích nhất là đến Hoa Liên, Đài Đông, nơi có cảnh biển và núi non hùng vĩ, có vườn quốc gia Taroko, có đại lộ Brown Road cho ta xe đạp ngắm cảnh. Phong cảnh Đài Đông sẽ khiến cho tinh thần bạn phấn chấn, thoải mái hơn. Khi có chuyện phiền lòng, hãy đến Đài Đông, đây sẽ là một nơi thư giãn tuyệt vời.

Nếu bạn cũng thích phong cảnh tự nhiên giống tôi, nhưng lại không thể rời xa sự tươi mới và náo nhiệt chốn thị thành, vậy thì Đài Bắc sẽ là điểm đến lý tưởng nhất. Bạn có thể dùng thẻ EasyCard để đi tàu điện ngầm, xe buýt, xe đạp YouBike, ngắm phong cảnh toàn thành phố tại tòa tháp Taipei 101, đạp xe tại Đạm Thủy (Danshui) và thưởng thức những món ngon tại chợ đêm Sĩ Lâm (ShiLin).

Đi xe đạp YouBike tham quan thành phố Đài Bắc và tham quan tòa tháp Taipei 101 nổi tiếng thế giới. ( Ảnh: Đại Kỷ Nguyên/ Ady Chuang)
Đi xe đạp YouBike tham quan thành phố Đài Bắc và tham quan tòa tháp Taipei 101 nổi tiếng thế giới. ( Ảnh: Đại Kỷ Nguyên/ Ady Chuang)

Gầy đây, Pokemon GO thường thích xuất hiện tại Bắc Đầu (Beitou), thực ra đây cũng là một điểm du lịch yêu thích của tôi tại thành phố Đài Bắc. Nhưng không phải là để bắt Pokemon, mà ở đây có suối nước nóng và những thung lũng địa nhiệt rất thú vị. Bắc Đầu (Beitou) nằm ở khu vực núi Dương Minh, đây là nơi mà tôi có đi dạo hàng trăm lần cũng không thấy chán. Đặc biệt là vào tháng 3 khi những bông hoa anh đào đua nở, cảnh tượng vô cùng lãng mạn và mỹ lệ đó chắc chắn sẽ làm rung động trái tim bạn.

Tàu điện ngầm tại Đài Bắc rất thuận tiện, đây là một trong những phương tiện được ưa chuộng nhất của người dân nơi đây. ( Ảnh: Đại Kỷ Nguyên/ Ady Chuang)
Tàu điện ngầm tại Đài Bắc rất thuận tiện, đây là một trong những phương tiện được ưa chuộng nhất của người dân nơi đây. ( Ảnh: Đại Kỷ Nguyên/ Ady Chuang)

Tây Môn Đinh (Ximending) là nơi những thanh niên trẻ thường lui tới, tôi cũng rất thích đến đây để mua sắm. Quần áo và những vật dụng hàng ngày ở đây khá rẻ, ngoài ra ở đây còn có rất nhiều các mặt hạng đa dạng và bắt mắt.

Nếu như bạn có dự định đến Đài Loan du lịch, thì ít nhất bạn nên có kế hoạch ở đây khoảng 5 ngày. Với thời gian đó, bạn có thể vừa du ngoạn ở khu biển đảo, vừa có thể đến chơi tại những nơi sầm uất nổi tiếng. Nếu như bạn có nhiều thời gian hơn, thì có thể đi du lịch đến những vùng núi cao của Đài Loan.

Diện tích của Đài Loan chỉ bằng 1/10 so với Việt Nam, bốn bên đều là biển, nhưng có tới hơn 200 ngọn núi có độ cao 3000m trở nên, đây quả là một điều kỳ diệu phải không? Bạn có muốn trải nghiệm một Đài Loan hoàn toàn khác hay không? Lần sau hãy cùng tôi đến núi Hợp Hoan (Hehuanshan) nhé.

Ga tầu điện ngầm Công viên Đại An (Daan Park) là khu rừng xanh của thành phố Đài Bắc, đây là một nơi tuyệt vời để đi tản bộ và hít thở không khí trong lành. ( Ảnh: Đại Kỷ Nguyên/ Ady Chuang)
Ga tầu điện ngầm Công viên Đại An (Daan Park) là khu rừng xanh của thành phố Đài Bắc, đây là một nơi tuyệt vời để đi tản bộ và hít thở không khí trong lành. ( Ảnh: Đại Kỷ Nguyên/ Ady Chuang)

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập website tiếng Việt của Cục Du lịch Đài Loan: http://www.taiwan.net.my/vi/

Xem thêm: