Mỗi sinh vật đều có quyền tồn tại!

Có lẽ rất nhiều người đã nghe đến chim Dodo hay còn gọi là chim cưu (tên khoa học là Raphus cucullatus), là loài chim nổi tiếng trên khắp thế giới, nhưng nó đã bị tuyệt chủng vài thế kỉ trước đây dưới bàn tay của con người. Họ hàng với Dodo là chim bồ câu Nicoba lại hoàn toàn khác hẳn, bộ lông vũ với những màu sắc tuyệt đẹp của nó khiến mọi người đều phải say đắm khi nhìn thấy.

Loài chim này sinh sống tại quần đảo Nicobar.

chim1

Nó có cái đầu màu xám giống phần lông cổ trên. Đuôi rất ngắn và thuần trắng. 

chim2

chim3

Với những chú chim đã trưởng thành thì có bộ lông màu xanh ánh kim.

chim4chim5

Những chú chim non thì có bộ lông nhiều màu sắc sặc sỡ vô cùng mỹ miều

chim6chim7

Dưới ánh sáng, trông nó càng rực rỡ yêu kiều 

chim8chim9

Do tại đảo Nicobar có rất nhiều loài chim khác là kẻ thù của chúng, vì thế trong quá trình tiến hóa, bộ lông của chim bồ câu Nicoba mới có nhiều màu sắc như vậy để có thể dễ dàng biến hóa lẩn trốn. Hiện giờ số lượng loài chim bồ câu Nicoba không còn nhiều, và nó đã được liệt vào danh sách sắp bị tuyệt chủng. Ngoài ra chúng ta dường như có thể thấy bóng dáng của loài chim Dodo đã bị biến mất qua hình ảnh của chim bồ câu Nicoba.

Quỳnh Chi

Xem thêm: