Theo BBC, một nhóm các nhà nghiên cứu của Úc đã bất ngờ phát hiện bốn ngọn núi lửa khổng lồ đã tắt ở dưới đáy biển, ngoài khơi Sydney, Australia.

Vị trí cụm núi lửa được phát hiện cách bờ biển Sydney khoảng 250km, và được cho là đã 50 triệu năm tuổi.

Bốn ngọn núi lửa này kéo dài 20km và chìm sâu dưới mặt nước biển. Ngọn núi lửa lớn nhất có đường kính khoảng 1.5km và nhô cao 700m từ đáy đại dương.

Các nhà nghiên cứu cho rằng từ phát hiện này có thể tìm ra bằng chứng về lục địa Australia đã tách khỏi New Zealand như thế nào.

Cụm núi lửa tình cờ được phát hiện ra khi một nhóm nghiên cứu thuộc Cơ quan Khoa học Quốc gia Australia đang thực hiện việc tìm kiếm khu vực sinh sản của tôm hùm Mỹ.

Theo BBC, New Zealand có rất ít núi lửa đang hoạt động. Lần phun trào núi lửa cuối cùng ở Australia được cho là xảy ra vào khoảng 5.000 năm trước.

Minh Trí tổng hợp