Nếu chuyện này tiến triển thuận lợi, một ngày nào đó nó có thể giúp nhân loại đổ bộ an toàn lên sao Hỏa.

Thiết bị giảm tốc siêu âm tỷ trọng thấp của NASA (LDSD) là thiết bị cản lực giúp làm giảm vận tốc của các tàu vũ trụ siêu âm khi nó tiến vào bầu khí quyển rất mỏng của sao Hỏa.

Đĩa bay LDSD là một quả bóng bay hình tròn có thể bơm phồng, được gắn với một chiếc đĩa chạy bằng sức đẩy tên lửa. Nhiệm vụ chính của nó là hỗ trợ quá trình hạ cánh an toàn của hàng hóa nặng. Chiếc đĩa bay này sẽ được đặt đằng trước tàu vũ trụ, tạo nên lực cản và giảm vận tốc xuống một nửa vận tốc âm thanh (Mach 2). Sau đó, dù sẽ bật ra để giảm tốc tàu vũ trụ xuống mức có thể kiểm soát, dưới vận tốc âm thanh.

dia bay Nasa concept(Ảnh: NASA/JPL-Caltech)

Công nghệ hạ cánh hiện tại đã được sử dụng từ những năm 1970, và nó đã giúp tàu thăm dò Viking đổ bộ lên sao Hỏa. Công nghệ này chỉ có thể hạ cánh khối lượng nhỏ hơn một tấn và do sự hạn chế này, nó cần phải được nâng cấp.

Đăng tải với sự cho phép. Đọc bản gốc ở đây.

http://locklip.com/nasa-testing-its-own-flying-saucer/
Quý Khải biên dịch.

Từ Khóa: