Khi đi dã ngoại chỉ cần gặp gió thổi to một chút là rất khó đốt cháy, làm thế nào để có thể nhóm lửa hiệu quả?

Một người đàn ông ở nước ngoài đã nghĩ ra một phương pháp rất tốt đó là đào trên mặt đất một cái hố để tạo ra một bếp lò tự nhiên, không chỉ không sợ gió lớn, trái lại gió càng lớn lửa cháy càng mạnh, hơn nữa không sợ xảy ra hỏa hoạn.

lam bep tu nhien 2

Chỉ thấy anh đào một cái hố rồi lại đào tiếp một hố nữa ở bên cạnh, cũng làm cho hai hố thông nhau.

lam bep tu nhien 1

Đào hố xong, trực tiếp cho củi vào lò đốt cháy. Trên miệng hố cắm hai cây chạc để tạo thành bếp lò.

lam bep tu nhien 3

Trong bếp lò lửa cháy dữ dội, có thể đặt lên một chiếc nồi để nấu ăn ngoài trời.

lam bep tu nhien 4

Nếu bạn đi dã ngoại muốn nấu nướng một chút, không ngại thì có thể thử áp dụng cách này, và chia sẻ cho bạn bè cùng biết nhé!

Huy Hoàng

Xem thêm: