Chính phủ vừa đồng ý việc Hà Nội sẽ đăng cai tổ chức SEA Games 31, Para Games 11 năm 2021.

Theo VnExpress, chiều 9/7, Chính phủ đã đồng ý kế hoạch và lên các phương án để chuẩn bị tổ chức đại hội SEA Games 31 và Para Games 11 tại TP. Hà Nội trong năm 2021.

Trước đó, theo thứ tự luân phiên, Campuchia là quốc gia tổ chức SEA Games 31 vào năm 2021 và năm 2023 Việt Nam sẽ đến lượt đăng cai SEA Games.

Do chưa có đủ điều kiện nên Campuchia đã đề nghị và được Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) chấp thuận cho đăng cai tổ chức SEA Games 32 thay vì kế hoạch vào năm 2021.

Ngay sau đó, SEAGF đã gửi thư thông báo việc dự kiến trao quyền đăng cai tổ chức SEA Games 31 vào năm 2021 cho Việt Nam.

Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức SEA Games 31 vào năm 2021
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện. (Ảnh: Zing)

Theo Zing, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá, việc đăng cai SEA Games 31 theo đề nghị của SEAGF là thích hợp. Hà Nội cơ bản đáp ứng về cơ sở vật chất và tiếp tục được bảo dưỡng, nâng cấp để chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII trong năm nay.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng có nhiều kinh nghiệm và đủ nguồn nhân lực để tổ chức sự kiện này vì đã từng tổ chức SEA Games 22 năm 2003, Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á năm 2009 và nhiều sự kiện thể thao quốc tế lớn khác.

Thời gian tổ chức SEA Games 31 khoảng 17 ngày và Para Games 11 khoảng 11 ngày kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12/2021.

Dự kiến SEA Games 31 có khoảng 16.000 người tham dự, trong đó huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài khoảng 11.000 người và Para Games khoảng 4.000 người, trong đó huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài khoảng 2.100 người.

Tính đến năm 2019, SEA Games sẽ được tổ chức tròn 30 lần, trong đó, Thái Lan và Malaysia mỗi nước tổ chức 6 lần; Singapore, Indonesia và Philippines tổ chức 4 lần; Myanmar 3 lần; Brunei, Việt Nam và Lào mỗi nước đã tổ chức 1 lần.

Thúy Quỳnh