Tập đoàn Zhejiang Geely của Trung Quốc đã mua lại 9,7% cổ phần của Daimler AG, công ty mẹ của thương hiệu xe sang Mercedes-Benz.

Theo Bloomberg, thông qua thương vụ có giá trị khoảng 7,3 tỷ Euro (tương đương khoảng 9 tỷ USD), Geely đã trở thành cổ đông lớn nhất của Daimler AG.

Tỷ phú Zhejiang chi 9 tỷ đô la mua cổ phần của hãng xe Mercedes
Tỷ phú Zhejiang, người chi 9 tỷ USD mua gần 10% cổ phần của Mercedes. (Ảnh: AP)

Theo nhận định của chuyên gia phân tích Frank Biller từ Landesbank Baden-Wuerttemberg, thương vụ này là bước đi tiếp theo của Geely trong tham vọng thâu tóm các hãng xe cao cấp của châu Âu cũng như tiếp cận với công nghệ mới như công nghệ xe điện. Bên cạnh đó, thương vụ cũng mở lối cho công ty mẹ của Mercedes vào thị trường tỷ dân Trung Quốc.

Nhiều nguồn tin cho biết, để có tiền chi cho thương vụ này, ông chủ Geely đã nhờ tới trợ giúp tài chính từ các ngân hàng nước ngoài. Còn theo Geely, tỷ phú Zhejiang sẽ có “gắn kết dài hạn” tại Daimler. Tuy nhiên, cả ông Zhejiang cũng như Tập đoàn Geely chưa có ý định mua thêm cổ phần Diamler tại thời điểm hiện tại.

Trước đó, Geely đã mua lại lượng lớn cổ phần của thương hiệu xe hơi Volvo của Đức.

 V.M