Ngừng mua ly cà phê 5 USD mỗi ngày, bạn sẽ tiết kiệm được 150 USD một tháng và số tiền này sẽ được nhân lên rất nhiều lần nếu nó được đầu tư đúng chỗ.

Trong cuốn sách bán chạy nhất của mình mang tên “The Automatic Millionaire”, triệu phú tự thân người Mỹ David Bach đã viết: “Dù lương bao nhiêu, bạn vẫn có khả năng kiếm đủ tiền để trở nên giàu có”.

Theo David Bach, việc làm giàu có thể đến từ những hành động đơn giản nhất như loại bỏ cà phê trong bữa sáng.

“Chúng ta đã vô tình ném đi quá nhiều những đồng tiền phải khó nhọc mới kiếm được vào những khoản chi phí không cần thiết mà không nhận ra rằng tích tiểu sẽ thành đại”, triệu phú tự thân Mỹ viết.

Ông gọi điều này là “yếu tố cà phê sữa”, với ý tưởng cơ bản là nếu từ bỏ ly cà phê 5 USD mỗi sáng, hay bất kỳ món ăn nào bạn vẫn thường dùng như một chai nước, đồ ăn nhanh, thức uống có gas – bạn sẽ dành ra được chút tiền để tiết kiệm. Sau một vài thập kỷ, khoản tiền này sẽ tăng dần đều nhờ vào quy luật lãi suất kép.

David Bach đã đưa ra những con số khá thuyết phục để chứng minh rằng những món hàng nhỏ có thể ảnh hưởng ra sao tới tài sản của chúng ta. Đơn cử như nếu bạn cắt giảm 5 USD chi phí mỗi ngày, một tuần bạn sẽ tiết kiệm được 35 USD và sau một tháng, số tiền đó là 150 USD.

Nếu bạn đầu tư số tiền 150 USD đó, đây là số tiền mà bạn thu về theo thời gian, trong trường hợp lợi tức hàng năm là 10%.

Trong 1 năm: 1.885 USD

Trong 10 năm: 30.727 USD

Trong 15 năm: 62.171 USD

Trong 30 năm: 339.073 USD

Trong 40 năm: 948.611 USD

Nếu bạn đầu tư 10 USD một ngày hay 300 USD một tháng, bạn sẽ tích lũy được 1,9 triệu USD trong 40 năm với điều kiện lợi tức hàng năm là 10% và bạn tái đầu tư phần lãi. Nếu bạn đầu tư 20 USD một ngày, bạn có 3,8 triệu USD trong 40 năm.

Nhìn vào bức tranh toàn cảnh, David Bach cho rằng điều quan trọng không phải là số tiền bạn nhận được sau khi đầu tư, mà là phải tìm được thứ bạn có thể từ bỏ để trở nên giàu có.

Tuy nhiên, một số chuyên gia tài chính tranh luận rằng cần nhiều yếu tố khác nữa chứ không chỉ từ bỏ những món hàng nhỏ không cần thiết hàng ngày để tiết kiệm được khoản tiền lớn.

Theo chuyên gia tài chính cá nhân Helaine Olen, một trong những vấn đề quan trọng của hầu hết người Mỹ là các chi phí cố định – những thứ khó cắt giảm như tiền nhà, bảo hiểm y tế, chi phí giáo dục – đã tốn tới 75% thu nhập trung bình của họ trong những năm 2000.

Tuy nhiên, mọi người vẫn có thể áp dụng phương pháp của David Bach bằng cách xác định “yếu tố cà phê sữa” của bạn thông qua việc theo dõi chi tiêu trong thời gian ngắn và xác định chính xác những thứ không cần thiết mà bạn hay mua nhất, sau đó giảm dần chi phí đó và chuyển khoản tiết kiệm được vào tài khoản đầu tư, nơi tiền của bạn sẽ tích lũy theo thời gian.

“Bạn có thể khởi đầu với việc tiết kiệm 5 USD mỗi ngày, nhưng lý tưởng hơn là tiết kiệm 10-20 USD. Việc đó có thể thay đổi đời bạn”, David Bach nói.

Vỹ An (Tổng hợp)