Con trâu chạy trên Quốc lộ 9, đoạn qua xã Tân Thành (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) húc 2 người đi xe máy rồi lao vào nhà dân tấn công, khiến gia chủ phải nhập viện cấp cứu.

Theo Vnexpress, khoảng 19h ngày 28/5, một con trâu chạy trên Quốc lộ 9, đoạn qua xã Tân Thành và húc vào anh Trương Huy Công đang đi xe máy. Anh Thành ngã ra đường, xây xát nhẹ, xe máy bị trâu húc vỡ nát.

Người dân bắt được con trâu nhập từ Lào về, rồi sổng chuồng. (Ảnh: Vnexpress)

Con trâu tiếp tục chạy trên Quốc lộ 9 và húc 1 người đi xe máy khác. Chưa dứt cơn cuồng, con vật lao vào nhà bà Lê Thị Môn ở sát đường húc tứ tung, khiến gia chủ phải nhập viện cấp cứu.

Theo Tuổi Trẻ, công an xã Tân Thành đã phải thông báo cho người dân dọc tuyến Quốc lộ 9 đóng cửa các nhà ven đường.

Đến khoảng 21h, con trâu chạy vào tuyến đường Lìa, cắt ngang Quốc lộ 9 và bị người dân vây bắt. Người dân xã Thuận, thuộc huyện Hướng Hóa đã dùng sào có thòng lọng khống chế được con trâu.

Trước đó, ngày 16/3, con trâu của ông Cao Văn Thuận (thôn Hoàng Đông, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) đang buộc gần nhà bất ngờ bị xổng, chạy ra “làm loạn” ở tỉnh lộ 212.

Con trâu húc vào xe của anh Thành gây hư hỏng nặng. (Ảnh: Netnews)

Theo Zing, trên đường chạy, trâu “điên” húc vào ông Phạm Công Trình, rồi liên tiếp va chạm với một số xe máy, ôtô đi dọc đường, khiến mọi người hoảng loạn, bỏ xe chạy thoát thân. Khi đến thôn Khôi Vỹ Hạ, xã Quang Phục, con trâu lao vào húc bà Phạm Thị Tỵ. Bị người dân xúm vào xua đuổi, trâu “điên” tiếp tục chạy vào khu vực nhà dân gần đó và chạy vòng ra tỉnh lộ 212.

Người dân đã quăng dây thừng để trói, dùng máy cẩu ghì chặt con trâu. 2 nạn nhân bị trâu húc được đưa đi cấp cứu, không nguy hiểm tính mạng. Theo chủ trâu, khi trâu xổng chuồng, hai vợ chồng không có nhà. Đây là con trâu được họ mua về để giết thịt.

Mạnh Tiến