Đám cháy bùng phát dữ dội tại quán karaoke trên địa bàn quận 8 (TP. HCM) khiến cho hơn hai mươi người mắc kẹt kêu cứu.

Khoảng 19h ngày 18/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ tầng 1 của cơ sở kinh doanh karaoke – cà phê, địa chỉ 908 đường Tạ Quang Bửu (phường 5, quận 8, TP. HCM).

Tại hiện trường, vụ hỏa hoạn khiến cho những người đang ở trong quán hốt hoảng tháo chạy tán loạn, nhiều người không ra được và bị ngạt khói.

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) Quận 8 đã nhanh chóng điều động thêm đơn vị chữa cháy Quận 1, Quận 6 với 15 xe chuyên dụng và gần 90 lính cứu hỏa nhanh chóng có mặt để cứu người và khống chế đám cháy.

Hiện trường vụ cháy .(Ảnh Zing)
Cảnh sát huy động khoảng 20 xe chữa cháy và hơn 100 người tới ứng cứu vụ cháy .(Ảnh Zing)

Trao đổi với báo chí, cảnh sát PCCC TP. HCM cho biết, lúc đó có khoảng 25 người mắc kẹt ở tầng 1, 2 trong quán karaoke. Một lúc sau, 18 người đã tự thoát, còn 7 người không thể tự xuống do khói nhiều và bị ngạt khói, kẹt lại ở các hành lang tầng hai.

Tuy nhiên, do địa hình vướng đường dây điện trung thế, xe thang không không triển khai được nên cảnh sát phải bắc thang từ quán cafe bên cạnh trèo lên tầng 2 để đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.

Đến 21h cùng ngày đám cháy đã được dập tắt.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Tuấn Anh