Chiều 4/8, 5 quán karaoke liền kề trên đường Trần Nhân Tông (phường Hải Hòa, TP. Móng Cái, Quảng Ninh) bị cháy lớn trong lúc có đông người ca hát.

Khoảng 16h ngày 4/8, người dân phát hiện đám khói bốc lên tại dãy nhà kinh doanh karaoke nên đã hô hoán cho chủ các quán và nhân viên dập lửa. Lúc đó, các quán này đều đang hoạt động, nhiều khách đã nháo nhào bỏ chạy ra ngoài, Vietnamnet đưa tin.

Theo người dân địa phương, do các quán này có lối đi hẹp nên rất khó khăn cho việc chữa cháy tại chỗ. Lực lượng PCCC đã huy động 20 lính cứu hỏa cùng các phương tiện đến hiện trường.

Cháy 5 quán karaoke liền kề ở Quảng Ninh, khách hát bỏ chạy tán loạn
Rất đông người dân đứng bên ngoài theo dõi khi đám cháy xảy ra. (Ảnh: Vietnamnet)

Vì thiết kế một tầng, nhiều phòng hát sát nhau nhưng lại chạy theo chiều dọc, các lối đi lại hẹp và kín, việc dập lửa gặp khó khăn.

Cháy 5 quán karaoke liền kề ở Quảng Ninh, khách hát bỏ chạy tán loạn
Lối vào nhỏ hẹp khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Báo Gia đình và Xã hội thông tin, khoảng một giờ sau đám cháy đã được khống chế. Toàn bộ đồ đạc bên trong các phòng hát bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu có thể là do chập điện tại 1 trong 5 quán. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Cháy 5 quán karaoke liền kề ở Quảng Ninh, khách hát bỏ chạy tán loạn
Hiện trường vụ cháy sau khi được không chế. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)
Cháy 5 quán karaoke liền kề ở Quảng Ninh, khách hát bỏ chạy tán loạn
Người dân phải hỗ trợ các chủ quán di chuyển đồ đạc ra ngoài. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Huyền Hương