Nhóm người giàu nhất thế giới lại càng trở nên giàu hơn trong năm 2017 khi họ kiếm thêm được 1.000 tỷ USD trong năm qua, cao gấp hơn 4 lần mức tăng tài sản của năm 2016.

Theo Bloomberg, những tỷ phú giàu nhất hành tinh “phát đạt” hơn trong năm 2017 chủ yếu là do thị trường chứng khoán bùng nổ bất chấp những chia rẽ về chính trị và xã hội.

Hãng tin này cho biết, tài sản của 500 người giàu nhất thế giới, dựa theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index, đạt 5.300 tỷ USD tính đến hết ngày 26/12/2017, tăng 23% so với một năm trước đó.

Với mức tăng 1.000 tỷ USD trong năm qua, bình quân mỗi ngày nhóm tỷ phú này kiếm thêm 2,7 tỷ USD.

Tài sản của top 500 người giàu thế giới mỗi ngày tăng 2,7 tỷ USD. (Nguồn: Bloomberg)

Tỷ phú Jeff Bezos – nhà sáng lập tập đoàn Amazon – ghi nhận tài sản tăng nhiều nhất trong năm 2017 khi kiếm thêm 34,2 tỷ USD, đưa tổng tài sản của mình lên 99,6 tỷ USD. Ông đã vượt qua tỷ phú Bill Gates – nhà sáng lập Microsoft – để trở thành người giàu nhất thế giới vào tháng 10 vừa qua.

Tỷ phú Bill Gates hiện có số tài sản 91,3 tỷ USD, giàu thứ hai thế giới. Hồi tháng 8, ông đã mang 4,6 tỷ USD đi làm từ thiện.

Mỹ vẫn là nước có nhiều tỷ phú nhất trong chỉ số Bloomberg Billionaires Index với 159 người có tổng tài sản ròng là 2.000 tỷ USD, tăng thêm 315 tỷ USD, tương đương tăng 18% so với năm ngoái.

Trong khi đó, Trung Quốc có 38 tỷ phú Trung Quốc có mặt trong chỉ số của Bloomberg, với tài sản tăng thêm 177 tỷ USD, tương đương tăng 65% so với năm 2016.

Nga góp mặt 27 tỷ phú, với tài sản tăng thêm 29 tỷ USD.

Trong số 500 tỷ phú này, 440 người ghi nhận tài sản ròng tăng thêm, còn 58 người ghi nhận tài sản giảm trong năm qua.

Minh Tuệ