Liên quan đến vụ chìm xuồng ở Long An, sau hơn 1 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ và gia đình đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn Khoa.

Chiều 26/2, ông Nguyễn Văn Tạo, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa (Long An) cho biết, lực lượng cứu hộ và gia đình đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn Khoa (sinh năm 1987, ngụ huyện Thạnh Hóa) nạn nhân trong vụ va chạm xuồng máy trên sông Vàm Cỏ Tây, theo Báo Giao Thông.

Người nhà mong chờ lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể anh Khoa bị chìm dưới sông, sau va chạm xuồng máy. (Ảnh: Báo Giao thông)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 25/2, anh Khoa điều khiển xuồng máy chở con trai Nguyễn Bảo Anh (5 tuổi) ngồi giữa, chạy trên tuyến sông Vàm Cỏ Tây.

Khi qua đoạn thuộc địa phận xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa phương tiện anh Khoa va chạm xuồng máy của anh Trần Văn Thành (sinh năm 1993, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa). Tai nạn xảy ra khiến anh Khoa bị mũi xuồng gây chấn thương, phương tiện cũng lật ngang rồi chìm sâu dưới sông.

Lúc này, dù bị thương, mực nước trên sông đang lớn, anh Khoa vẫn cố la hét, cầu cứu và tìm cách cứu đứa con trai.

Nhiều người dân địa phương cho biết, khi nghe tiếng tri hô, mọi người chạy đến thì thấy anh này đang ôm con đẩy lên khỏi mặt nước, cố sức bơi vào trong bờ. Phát hiện sự việc, người dân dùng xuồng máy chạy ra cứu được cháu Bảo Anh. Tuy nhiên, do thời điểm này nước chảy mạnh, sức đã yếu, anh Khoa chìm sâu dưới dòng nước.

Người dân địa phương đã cùng nhau hỗ trợ tìm kiếm anh Khoa nhưng vô vọng. Vụ việc sau đó được người dân trình báo đến cơ quan chức năng địa phương. Trong ngày, sau khi nhận tin báo, Công an huyện Thạnh Hóa đã có mặt tại hiện trường phối hợp khám nghiệm hiện trường, tìm kiếm nạn nhân.

Đến 8h15 sáng ngày 26/2 thi thể người cha xấu số đã được tìm thấy.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến anh Khoa thiệt mạng.

Thanh Thanh (tổng hợp)