Hai ngư dân Thừa Thiên Huế khi đang đánh bắt cá trên vùng biển Thuận An thì bị trượt chân rơi xuống biển mất tích.

Vào sáng 23/8, thông tin từ UBND huyện Phú Vang (TT-Huế) cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm 2 ngư dân địa phương bị mất tích khi đang đi đánh bắt cá trên biển, theo báo Pháp luật TP HCM.

Danh tính các ngư dân bị mất tích gồm: Nguyễn Đức Lũy (trú tại xã Phú Hải) và Nguyễn Thanh Thành (trú tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Cụ thể, vào khoảng 10h sáng 19/8, trong lúc cùng các bạn thuyền đi trên thuyền cá TTH-91999TS vào bờ sau chuyến đi biển dài ngày, đến vùng biển cách phao số 0 chừng 2 hải lý (gần vùng cửa biển Thuận An), ngư dân Thành không may bị trượt chân rơi xuống biển, mất tích.

Báo Nông Nghiệp đưa tingia đình ông Nguyễn Đức Lũy cũng đã trình báo cơ quan chức năng sự việc, trong khi đang đi đánh cá trên thuyền cá do ông Nguyễn Văn Mơ (ngụ xã Phú Hải) làm chủ ông Lũy bị rơi xuống biển và mất tích.

Sau sự cố, lực lượng chức năng địa phương đã huy động lực lượng và tàu cứu hộ tiến tìm kiếm các nạn nhân.

Gia đình hai ngư dân này thuộc diện khó khăn ở địa phương, đặc biệt, hoàn cảnh ông Nguyễn Đức Lũy đang phải nuôi vợ và 3 người con nhỏ.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm tung tích hai ngư dân và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, Zing đưa tin, vào rạng sáng 15/7, một tàu cá Hải Phòng lúc đang di chuyển tới khu vực âu tàu Cô Tô tránh gió thì gặp dông lốc nên phải thả neo cách Cô Tô khoảng 8 hải lý. Vừa thả neo, tàu cá bất ngờ bị tàu vận tải (chưa rõ số hiệu) tông trúng và bị chìm, 7 người trên tàu bị rơi xuống biển.

Phát hiện sự việc, một số tàu cá gần đó tới ứng cứu và báo cho lực lượng cứu hộ. 

Bốn trong 7 ngư dân đã được ứng cứu và đưa về chăm sóc tại trạm Biên phòng Cô Tô. Họ gồm Hoàng Văn Quế, Phạm Văn Mạnh, Hoàng Đức Thanh và Nguyễn Văn Nguyên. Ba thuyền viên khác (chưa rõ danh tính) đã mất tích.

Thanh Thanh