Dù để thua đậm nhưng Mexico vẫn có vé vào vòng trong bởi Đức đã thua Hàn Quốc ở trận đấu cùng giờ.

Trước trận đấu, Mexico đứng đầu bảng F với 6 điểm sau 2 trận. Đội bóng Bắc Trung Mỹ chỉ cần hòa trước Thụy Điển là chắc chắn giữ nguyên vị trí, và sẽ gặp đội nhì bảng E ở vòng 1/8.

Những phút đầu trận diễn ra với tốc độ vừa phải. Thụy Điển là người chủ động tấn công hơn nhưng chưa tạo ra được sức ép đủ lớn.

Dù khát khao chiến thắng hơn, Thụy Điển cũng không vội vàng tấn công, mà vẫn chơi chắc chắn.

Tình huống đáng chú ý nhất hiệp 1 là khi Marcus Berg đưa bóng sát cột dọc. Thụy Điển phản công nhanh. Bóng được chọc khe sang bên trái cho Marcus Berg. Ở góc hẹp và thế một chọi một, số 9 của Thụy Điển dứt điểm nhanh bằng chân trái, đưa bóng sát cột dọc.

Thụy Điển 3-0 Mexico: Dắt tay nhau vào vòng trong
Andreas Granqvist đá phạt đền nâng tỷ số lên 2-0. (Ảnh: FIFA)

Phút 50, Thụy Điển mở tỷ số. Từ quả căng ngang bên cánh phải, hậu vệ Mexico phá bóng trượt và bóng đến chân Ludwig Augustinsson rất thoáng bên góc trái. Số 6 của Thụy Điển không bỏ lỡ cơ hội, sút căng cận thành, đưa Thụy Điển vượt lên dẫn 1-0.

Thụy Điển 3-0 Mexico: Dắt tay nhau vào vòng trong

Phút 62, Thụy Điển nâng tỷ số lên 2-0. Hector Moreno phạm lỗi trong vòng cấm và Andreas Granqvist đá phạt đền thành công.

Thụy Điển càng chơi càng hay trong khi Mexico thường chuyền hỏng.

Phút 74, Thụy Điển ấn định tỷ số 3-0. Từ tình huống đưa bóng vào không mấy nguy hiểm của Thụy Điển, Edson Alvarez phá bóng hụt, rồi lúng túng để bóng chạm tay, rồi lăn vào lưới.

Thụy Điển 3-0 Mexico: Dắt tay nhau vào vòng trong
Thụy Điển giành vé đi tiếp một cách ngoạn mục. (Ảnh: FIFA)

Chung cuộc, Thụy Điển thắng 3-0 và cùng Mexico giành vé vào vòng 16 đội. Ở trận cùng giờ, Đức bất ngờ thua Hàn Quốc 0-2.

Đội hình thi đấu

Mexico: Ochoa; Alvarez, Salcedo, Moreno, Gallardo; Guardado, Herrera; Layun, Vela, Lozano; Chicharito.

Thụy Điển: Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Toivonen.

Bình An