Đám cháy xuất phát từ ngôi nhà có cửa hàng cho thuê phụ kiện đám cưới. 

Khoảng 22h ngày 28/8, một đám cháy bắt đầu bùng phát trên đường Lê Hoàn, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, theo Đời Sống Pháp Luật.

Thời điểm trên, một số người dân phát hiện đám cháy phát ra từ tầng 2 căn nhà bán hàng hoa nhựa và phụ kiện phục vụ đám cưới. Ngọn lửa nhanh chóng bốc cháy dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ và sau đó bao trùm cả căn nhà 143.

Chỉ vài phút sau, căn nhà bán hàng hoa nhựa bị ngọn lửa bao trùm dữ dội và bắt đầu cháy lan rộng sang các ngôi nhà liền kề ( số 141 và 139).

Thời điểm hỏa hoạn, có 1 bé gái khoảng 10 tuổi ở trong nhà nhưng may mắn thoát được ra ngoài.

Nhận được thông tin vụ hỏa hoạn, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để cắt điện xung quanh khu vực.

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát PCCC cũng đã nhanh chóng huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều xe chuyên dụng đến chữa cháy.

Hiện trường vụ hỏa hoạn:

Ngọn lửa được cho là xuất phát từ lầu 2 của căn nhà số 143.
Hàng nghìn người dân tập trung gần hiện trường khiến cho đoạn đường bị ách tắc nghiêm trọng. 

Ảnh: Dân Trí/ĐSPL

Quang Minh (TH)