Một tàu chở hàng container đang trên hành trình đến vùng biển Ninh Thuận (tỉnh Phú Yên) thì liên tục bốc cháy.

Tàu hàng APL Vancouver (quốc tịch Singapore) chở container từ Hong Kong đi Singapore. Hôm 31/1, khi neo đậu trên vùng biển Phú Yên, cách Vũng Rô khoảng 4 hải lý, một khoang hàng bùng cháy. Hơn 20 thuyền viên hốt hoảng, tìm cách ứng cứu song bất thành, theo VnExpress.

Nhận tin tàu chở container mang quốc tịch Singapore bị cháy, lực lượng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 khẩn cấp điều tàu CSB 8005 đến dập lửa, tổ chức cứu nạn.

Tàu chuyên dụng của Bộ tư lệnh Cảnh sát biển sau nhiều giờ vượt biển đã tiếp cận phun nước khống chế ngọn lửa, cứu các thuyền viên. Hỏa hoạn không gây thương vong, song khiến một số thiết bị máy móc cháy đen, hư hỏng.

Tàu 8005 đang phun nước lên tàu APL Vancouver gặp nạn trên vùng biển Phú Yên. (Ảnh: BTL Vùng CSB 3)..

Sáng ngày 1/2, tàu hàng APL Vancouver tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, khi tàu đến biển Ninh Thuận thì khói lửa bùng phát trở lại.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tại Nha Trang điều tàu SAR27-01 đến hiện trường phối hợp các tàu lân cận cùng chuyên gia nước ngoài ứng cứu.

Trên tàu APL Vancouver có 24 thành viên. Bước đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện sức khỏe của thủy thủ đoàn tàu này bình thường và đang phối hợp cùng lực lượng của tàu CSB 8005 khắc phục sự cố, theo báo Lao Động.

UBND Ninh Thuận cho hay, hiện tàu chưa có dấu hiệu tràn dầu, nhưng tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành theo dõi để ứng phó sự cố khi xảy ra.

Thanh Thanh (tổng hợp)