Sáng nay (4/7) xảy ra vụ sập mỏ đất nghiêm trọng ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khiến 2 xe tải cùng tài xế bị vùi lấp. 

Hiện trường sập mỏ đất vùi lấp xe tải. (Video: Dân Trí)

Khoảng 8h30 sáng 4/7, khi 2 xe tải vào lấy đất tại mỏ đá Cụp Cọi (xã Kỳ Hưng, thị xã Kỳ Anh) thì bất ngờ mỏ đất bị sập, theo Dân Trí.

Tại hiện trường, 2 xe bị vùi lấp, trong đó 1 chiếc bị vùi hoàn toàn. Nhà chức trách nhanh chóng có mặt huy động máy xúc đất đá để giải cứu 2 tài xế bị mắc kẹt trong cabin.

Theo Người Lao Động, gần 1 giờ sau, các tài xế được cứu ra bên ngoài. Vụ tai nạn làm 1 người bị gãy chân và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện thị xã Kỳ Anh, người còn lại không bị thương.

Sập mỏ vùi lấp hai xe tải ở Hà Tĩnh, tài xế thoát chết
Chiếc xe tải bị vùi lấp khiến lái xe mắc kẹt trong cabin. (Ảnh: Báo Tin Tức)
Sập mỏ vùi lấp hai xe tải ở Hà Tĩnh, tài xế thoát chết
Lực lượng chức năng giải cứu tài xế mắc kẹt trong vụ tai nạn. (Ảnh: Dân Trí)

Một số tài xế cho biết, trong lúc khai thác đất chủ mỏ không hạ cấp đất nên mới xảy ra vụ tai nạn trên.

Theo báo Tin Tức, trước khi sự việc xảy ra, lái xe đã có ý kiến với chủ mỏ về sự an toàn của môi trường làm việc, nhưng không được sự đồng ý nên vẫn phải khai thác.

Hiện, lực lượng chức năng đang làm rõ vụ tai nạn trên.

Trước đó, sáng 17/3, mỏ đất chưa có giấy phép khai thác (ở thôn Đồng Chằm, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội) bất ngờ sạt lở xuống, vùi lấp 1 xe ben cùng tài xế. Tai nạn khiến nam tài xế Tạ Văn Kiên (32 tuổi, trú cùng huyện) bị đất vùi lấp tử vong, chiếc xe hư hỏng nặng, theo Zing.

An An