Công trình xây dựng cây xăng bị sập giàn giáo ở Tp. Huế, khiến 7 công nhân bị vùi lấp trong đống bê tông.

Khoảng 8h30 sáng nay (25/4), xảy ra vụ sập giàn giáo công trình xây dựng cây xăng trên đường Ngư Bình, (Tp. Huế), các công nhân bị vùi lấp trong đống bê tông. Hơn 3 giờ sau họ mới được giải cứu ra ngoài, theo Zing.

Sập giàn giáo công trình cây xăng, 7 công nhân bị vùi lấp
Hiện trường vụ sập giàn giáo công trình khiến nhiều các công nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát. (Ảnh: Zing)
Sập giàn giáo công trình cây xăng, 7 công nhân bị vùi lấp
Cận cảnh các cột trụ xi măng gẫy đổ. (Ảnh: Zing)

Lúc đó, tại công trường xây dựng có 11 công nhân đang đổ bê tông hạng mục sàn mái cây xăng thì giàn giáo bất ngờ đổ sập, các công nhân rơi xuống, bị vùi lấp trong đống đổ nát.

Tại hiện trường, nhiều mảng bê tông trộn đá dăm rơi vương vãi. Các cột trụ xi măng gãy đổ lòi cả lõi thép ra ngoài, theo Tuổi Trẻ.

Một công nhân kể, giàn giáo nghiêng và đổ sập xuống đất quá nhanh khiến các công nhân bên trên không kịp thoát ra ngoài.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: V.T)
Sập giàn giáo công trình cây xăng, 7 công nhân bị vùi lấp
Lực lượng cứu hộ đang đào bới đống đổ nát để đưa các nạn nhân ra. (Ảnh: Zing)

Lực lượng chức năng cũng người dân đã ứng cứu, đào bới bê tông để đưa các công nhân ra ngoài.

Sập giàn giáo công trình cây xăng, 7 công nhân bị vùi lấp
Công nhân bị thương được đưa ra từ đống đổ nát. (Ảnh: Zing)

Khoảng 11h, lực lượng cứu hộ đưa được toàn bộ 7 công nhân gặp nạn ra ngoài. Các công nhân bị thương nặng do va đập, trong đó có hai người nguy kịch được cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế.

Đại diện Công an Tp. Huế cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thế Tam