Ra con suối cách nhà khoảng 30m để tắm sau khi cắt cỏ, 3 em nhỏ ở huyện Đô Lương (Nghệ An) bị sẩy chân, đuối nước thương tâm. 

Theo VOV, sáng 29/7, Nguyễn Thị Lan (13 tuổi) và em trai Nguyễn Văn Đạt (11 tuổi) rủ bạn Nguyễn Thị Thùy Trang (13 tuổi) cùng ở xóm 11, xã Đại Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) ra đồng cắt cỏ cho trâu.

Đến khoảng 10h30′, cả 3 em rủ nhau ra con suối cách nhà chừng 30m tắm mát thì bị sẩy chân xuống hố nước sâu rồi chìm dần.

Phát hiện sự việc, một bé trai khác đứng trên bờ chạy vội về làng gọi người thân ứng cứu. Lúc người lớn đến thì cả 3 em đã tử vong.

Khi được tìm thấy, thi thể chị em Lan và Đạt ở gần nhau, còn thi thể em Trang ở cách đó khoảng 7m. Tại vị trí khe nước gặp nạn có độ sâu hơn 1,5m.

Em Lan và em Đạt là con của vợ chồng anh Nguyễn Văn Kỷ (có 5 người con). Em Trang là con vợ chồng anh Nguyễn Thọ Lành (có 5 người con). Cả 2 gia đình này đều làm nông, hoàn cảnh khó khăn, theo Báo Nghệ An.

Rủ nhau tắm suối, 3 em nhỏ ở Nghệ An đuối nước tử vong
Xã Đại Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An), nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Zing)

Thúy Quỳnh