Phát hiện mèo rừng bị người dân nuôi nhốt, anh Tuấn Anh đã giải thích và trình báo chi cục kiểm lâm để bàn giao động vật quý hiếm cho cơ quan chức năng trả về tự nhiên.

Ngày 3/12, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật – Vườn Quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên – Huế) cho biết, đơn vị vừa được Chi cục Kiểm lâm tỉnh chuyển giao một cá thể mèo rừng quý hiếm, theo Zing.

Trước đó, con mèo rừng được anh Hoàng Tuấn Anh (ở TP Huế) giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

Được biết, tối 18/11, khi đi trên đường Lê Quang Đạo, anh Tuấn Anh thấy có người đang nuôi nhốt một cá thể mèo rừng nên anh đã giải thích cho người dân hiểu một số quy định về bảo vệ động vật hoang dã. Được người nuôi nhốt đồng ý, anh Tuấn Anh đã liên hệ với Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiến hành các thủ tục bàn giao để cứu hộ.

Theo Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên – Huế, cá thể mèo rừng trên là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IB – nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Hiện cá thể mèo rừng này đang được chăm sóc, phục hồi sức khỏe trước khi được thả về tự nhiên.

Khôi Minh