Trong khi dư luận chưa khỏi bàng hoàng vì vụ cháy rạng sáng 23/4 khiến 3 mẹ con ở xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, Nam Định thiệt mạng, thì chưa đầy 24 giờ sau, hỏa hoạn lại xảy ra ở thành phố Nam Định.

Vụ cháy bùng phát vào lúc hơn 23h30p ngày 22/4, tại cửa hàng “Thế giới túi xách thời trang” nằm ở địa chỉ 7/60 đường Trần Phú, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, theo Dân Trí.

Một người đi đường nhìn thấy khói lửa bùng lên từ cửa hàng túi xách đã gọi cho lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) đồng thời tri hô người dân xung quanh phá cửa cứu hỏa. Tuy nhiên, lúc này ngọn lửa đã bùng phát vào bên trong cửa hàng.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh Nam Định đã điều hai xe cứu hỏa, 20 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường chữa cháy. Đồng thời, lực lượng PCCC đã nhanh chóng cắt mái tôn để ngăn vụ cháy lan sang cửa hàng quảng cáo nằm liền kề và sơ tán hàng hóa, vật liệu dễ cháy của các cửa hàng lân cận.

Tới hơn 1h sáng ngày 23/4, vụ cháy mới được dập tắt.

Khi xảy ra hỏa hoạn chủ cửa hàng túi xách không ở hiện trường nên may mắn không có thiệt hại về người. Theo ước tính ban đầu, hỏa hoạn đã gây thiệt hại vài trăm triệu đồng do toàn bộ hàng hóa trong cửa hàng túi xách, quầy kệ đều bị thiêu rụi, theo TTXVN.

Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra, làm rõ.

Đây là vụ cháy cửa hàng nghiêm trọng thứ 2 xảy ra tại Nam Định chỉ trong ngày 22/4. Trước đó, lúc khoảng 2h sáng, cháy lớn đã xảy ra tại một cửa hàng sửa chữa đồ điện tử tại xã Yên Tiến, (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) khiến ba mẹ con chị Phạm Thị T. (36 tuổi) và 2 con là cháu Đỗ Thanh Xuân (10 tuổi) và cháu Đỗ Tấn Dũng (6 tuổi) tử vong.

Ngân Hà