Để có tiền tiêu xài, người phụ nữ ở miền núi cầm đầu đường dây đưa phụ nữ đang mang bầu sang Trung Quốc để sinh rồi bán.

Chiều 28/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Moong Thị Oanh (32 tuổi, bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép, theo báo Pháp Luật TP. HCM.

Theo cáo trạng, vào tháng 3/2018, Oanh từ Trung Quốc về Việt Nam để thăm gia đình tại bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Khoảng vài ngày thì chị Lương Thị M. (48 tuổi) trú cùng bản sang chơi. Tại đây, M. có than thở với Oanh rằng, gia đình đang túng thiếu mà chị đang mang thai nên rất khó khăn về tài chính. Nghe vậy, Oanh liền gọi điện sang Trung Quốc để bàn bạc với chồng về sự việc trên.

Sau đó, Oanh nói với chị M.: “Chị có đi sang Trung Quốc với em để bán con không, nếu bán con thành công thì em sẽ cho chị 60 triệu đồng”, chị M. đồng ý. Vài ngày sau, Moong Thị Oanh đưa Lương Thị M. (đang mang thai tháng thứ 8) bắt xe khách đi ra TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và đi qua đường tiểu ngạch, vượt biên sang Trung Quốc. Sau đó, Oanh tiếp tục đưa chị M. đến nhà chồng của mình tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc ở.

Tại Trung Quốc chị M. đã sinh con và bán đứa bé với giá 1,5 vạn Nhân dân tệ. Sau đó, Oanh bảo mẹ ruột của Oanh đưa chị M. về quê nhà và trả cho chị M. số tiền 10 triệu đồng.

Ngoài ra, Oanh đang bị điều tra giữa năm 2018. Khi đó Oanh dẫn theo nhóm phụ nữ đang mang thai từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 8, cùng quê Kỳ Sơn đi ra phía Bắc rồi sang Trung Quốc.

Trước đó, ngày 20/9/2018, vợ chồng Moong Thị Oanh dẫn theo 2 phụ nữ đang mang thai từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 8, cùng quê Kỳ Sơn đi khám thai thì xảy ra tai nạn giao thông tại khu vực xã Dương Cao, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Vụ tai nạn khiến chị Moong Thị Lâm đang mang thai tử vong tại chỗ. Những người còn lại bị thương nặng, sau đó được đưa đi cấp cứu, theo báo CAND.

Ngày 25/1, Công an Trung Quốc đã dẫn Oanh cùng mẹ con chị M. và hai phụ nữ nêu trên tới Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) để bàn giao cho cơ quan chức năng Việt Nam.

Thanh Thanh (tổng hợp)