Bão số 9 sắp đổ bộ vào đất liền, nên người dân xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP. HCM) vừa chuẩn bị tươm tất cho lễ nghinh Ông truyền thống vừa lo việc di tản. Một số người chia sẻ, việc đi lễ, coi hát bội trước trước giờ bão đổ cũng giúp bớt… xì – trét.

Theo tường thuật của Báo Dân Trí, vào chiều tối ngày 23/11, dù đang tất bật chuẩn bị để đối phó với bão số 9 (Usagi) với tâm thế “có lệnh là đi ngay” nhưng người dân xã đảo Thạnh An vẫn có mặt rất đầy đủ để tham gia lễ hội nghinh Ông.

Tại miếu Bà nằm ở trung tâm xã Thạnh An vẫn diễn ra hoạt động hát bội, hát cải lương nhân dịp lễ hội truyền thống.

nguoi dan xa dao o sai gon vua coi tuong vua chay bao so 9
Những tiết mục hát bội, cải lương trong lễ hội nghinh Ông không vì bão mà thiếu vắng người xem. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Đang xem hát bội, chị Nguyễn Thị Ngọc cười, chia sẻ: “Bão thì bão, khi nào chính quyền điều động thì đi chứ lễ là phải cúng. Có hát bội phần nào mình cũng đỡ căng thẳng”.

nguoi dan xa dao o sai gon vua coi tuong vua chay bao so 9
Rạp xem hát vẫn kín chỗ. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
nguoi dan xa dao o sai gon vua coi tuong vua chay bao so 9
Dù đang bận rộn chống bão, người dân vẫn có mặt tại miễu bà cúng lễ với tâm thế sẵn sàng di chuyển. (Ảnh: Dân Trí)
nguoi dan xa dao o sai gon vua coi tuong vua chay bao so 9
Dù phải bám hàng rào xem từ xa nhiều người vẫn vui vẻ. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Cùng với đón lễ hội, người dân xã đảo Thạnh An cũng đã chằng chống nhà cửa, chuẩn bị quần áo, tư trang sẵn sàng di chuyển nếu có tình huống xấu.

nguoi dan xa dao o sai gon vua coi tuong vua chay bao so 9
Ba lô đồ đạc đã chuẩn bị sẵn, chị Lê Thị Kim Loan cho biết sẵn sàng di dời khi có bão đổ bộ. (Ảnh: Dân Trí)
nguoi dan xa dao o sai gon vua coi tuong vua chay bao so 9
Nhà cửa không chắc chắn nên anh Lê Văn Chiến cho biết, nếu không ổn sẽ cùng vợ và con di chuyển tới nơi an toàn ngay lập tức. (Ảnh: Dân Trí)

Ông Đoàn Khánh Điệp, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai huyện Cần Giờ cho biết trong sáng nay (24/11) các xã sẽ di dời các hộ dân ở vùng xung yếu, gần sông, biển đến khu vực kiến cố như trường học, uỷ ban nhân dân xã.

Theo Báo Tuổi Trẻ, đến tối 23/11, toàn huyện Cần Giờ có hơn 400 căn nhà được chằng chống, ràng buộc trước khi bão vào. Huyện đã huy động hơn 1.000 công an, bộ đội, dân phòng, công nhân viên chức của huyện sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 9.

Đức Huy (Tổng hợp)