Bên cạnh niềm đam mê ca hát, diễn xuất, cha con “ông trùm” Phan Quân, ca sĩ Tuấn Hưng, Hoàng Bách… còn là những tín đồ cuồng nhiệt của môn thể thao vua. Dù bận rộn, họ vẫn tranh thủ thời gian để theo dõi các trận đấu trên sân cỏ cũng như tập luyện bóng đá.  

Nghệ sĩ Việt và tình yêu 'đi cùng năm tháng' với trái bóng tròn
Bóng đá là niềm đam mê lớn của NSND Hoàng Dũng. Đội bóng nghệ sĩ V-Stars được thành lập ngày 22/12/2015, do NSND Hoàng Dũng làm Chủ tịch và diễn viên Việt Anh đảm nhiệm vai trò Giám đốc điều hành. V-Stars thường xuyên có các chuyến du đấu làm từ thiện tại nhiều thành phố của cả 3 miền.
Nghệ sĩ Việt và tình yêu 'đi cùng năm tháng' với trái bóng tròn
“Ông trùm” chụp ảnh giao lưu cùng người hâm mộ trong trận đấu từ thiện tại ĐH Sao Đỏ (Chí Linh, Hải Dương) hồi tháng 5/2017.
Nghệ sĩ Việt và tình yêu 'đi cùng năm tháng' với trái bóng tròn
Nghệ sĩ Việt và tình yêu ‘đi cùng năm tháng’ với trái bóng tròn
Nghệ sĩ Việt và tình yêu 'đi cùng năm tháng' với trái bóng tròn
Ngoài màn ảnh, Việt Anh rất chăm chỉ tập luyện bóng đá. Vị trí thi đấu trên sân của anh là tiền vệ.
Nghệ sĩ Việt và tình yêu 'đi cùng năm tháng' với trái bóng tròn
Ca sĩ Tuấn Hưng cũng là một fan “cuồng” của bóng đá. Ngoài việc thường xuyên ra sân, tham gia bình luận bóng đá trên truyền hình, anh còn thành lập đội bóng HAT – nơi tập hợp những người bạn thân thiết có cùng tình yêu bóng đá.
Nghệ sĩ Việt và tình yêu 'đi cùng năm tháng' với trái bóng tròn
Trong mùa SEA Games 28, nam ca sĩ đã phải xuống tóc vì lời hứa “sẽ cạo trọc đầu nếu U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan tại vòng loại”.
Nghệ sĩ Việt và tình yêu 'đi cùng năm tháng' với trái bóng tròn
Nam ca sĩ cũng chẳng nề hà việc gác bỏ mọi show diễn để sang nước ngoài trực tiếp theo dõi trận đấu của đội tuyển mình yêu thích.
Nghệ sĩ Việt và tình yêu 'đi cùng năm tháng' với trái bóng tròn
Con trai Tuấn Hưng cực đáng yêu khi đi cổ vũ cho bố.
Nghệ sĩ Việt và tình yêu 'đi cùng năm tháng' với trái bóng tròn
Ngay từ thuở bé, Ông Cao Thắng đã rất đam mê bóng đá. Lần đầu tiên anh ra sân là lúc mới 5 tuổi. Từ đó đến nay, bóng đá trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nam ca sĩ. Anh cũng từng “thú nhận” nếu bị kẹt giữa Đông Nhi và bóng đá thì anh đành lỗi hẹn với bạn gái.
Nghệ sĩ Việt và tình yêu 'đi cùng năm tháng' với trái bóng tròn
Năm 2012, Ông Cao Thắng là ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá Tp.HCM (HFF). Bên cạnh đó, anh còn là ông bầu của CLB Futsal Tân Hiệp Hưng (thành lập năm 2008). Hiện tại, ngoài việc phụ trách hoạt động cho các ca sĩ nổi tiếng, anh còn có một công ty riêng nhằm phát hiện, hỗ trợ cho các tài năng trẻ trong cả nước. Anh và anh em trong giới nghệ sĩ cũng bố trí thời gian tham gia các trận cầu giao hữu, lấy tiền quyên góp cho các hoàn cảnh khó khăn.
Nghệ sĩ Việt và tình yêu 'đi cùng năm tháng' với trái bóng tròn
Không chỉ là cổ động viên trung thành của đội tuyển bóng đá Việt Nam, Phương Thanh còn là người quản lý của đội bóng đá nghệ sĩ Sài Gòn Artist United (AUFC), được thành lập năm 2010.
Nghệ sĩ Việt và tình yêu 'đi cùng năm tháng' với trái bóng tròn
Chị thường xuyên dõi theo các trận đấu và cổ vũ cho các cầu thủ.
Nghệ sĩ Việt và tình yêu 'đi cùng năm tháng' với trái bóng tròn
Bên cạnh sáng tác và ca hát, Hoàng Bách cũng dành nhiều tình yêu cho trái bóng tròn. Ngoài đá bóng, anh đang giữ vai trò chủ tịch kiêm HLV, đội trưởng đội bóng đá AUFC. Trải qua nhiều thay đổi về nhân sự cũng như cách hoạt động, đến nay, đội bóng vẫn hoạt động đều đặn hàng tuần và cứ cách 1 tháng lại có 1 trận du đấu ở tỉnh.
Nghệ sĩ Việt và tình yêu 'đi cùng năm tháng' với trái bóng tròn
Hoàng Bách chẳng nhớ rõ mình yêu bóng đá từ khi nào. Thậm chí đến bây giờ khi đã là nghệ sĩ có tiếng, dù đi lưu diễn ở trong hay ngoài nước,trong vali của anh lúc nào cũng có một đôi giày thể thao để tranh thủ giao lưu bóng đá với mọi người.

MinhHuệ